Hải Dương công khai giá nông sản giải cứu để tránh nông dân bị ép giá

19:56 | 23/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sở NN-PTNT tỉnh Hải Dương công bố bảng giá các loại nông sản giải cứu để tránh tình trạng một số đối tượng gian lận lợi dụng cơ hội chèn ép nông dân để mua với giá rẻ.
Văn bản của Sở NN-PTNT tỉnh Hải Dương nêu rõ, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên nông sản trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn về nguồn tiêu thụ.
 
Trong thời gian ngắn vừa qua, với quan tâm hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các hội, hiệp hội trong và ngoài tỉnh đến thu mua, vì vậy giá một số mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh đã có chiều hướng tăng (từ 20-30%).
 
Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, Sở này cho hay hiện nay xuất hiện tình trạng một số đơn vị, cá nhân lợi dụng việc thu mua hỗ trợ nông dân để ép giá gây thiệt hại về mặt kinh tế cho người sản xuất và gây bất ổn về thị trường.
 
Do đó, Sở công bố giá nông sản ngày 22/2 trên địa bàn để các tổ chức, địa phương, doanh nghiệp… chủ động trong quá trình thu mua nông sản hỗ trợ nông dân.
 
Hải Dương công khai giá nông sản giải cứu
Điểm giải cứu nông sản Hải Dương ở số 38 Giải Phóng, Hà Nội

Cụ thể, cà rốt có giá 5.000-5.000 đồng/kg, su hào 1.500-2.000 đồng/kg, bắp cải giá 2.500-3.000 đồng/kg, cà chua 3.000-4.000 đồng/kg, ổi và chuối xanh giá 5.000-6.000 đồng/kg; gà thịt (gà sống/hơi) loại thả đồi nuôi 3-4 tháng giá 43.000-45.000 đồng/kg; loại nuôi trên 6 tháng giá 70.000-75.000 đồng/kg.
 
Trứng gà màu công nghiệp giá 1.300-1.400 đồng/quả, trứng gà Ai Cập công nghiệp giá 1.600-1.800 đồng/quả, trứng vịt giá 1.800-2.000 đồng/quả.
 
Hiện nay trên địa bàn cả nước, không chỉ có các cá nhân, tổ chức hảo tâm mà nhiều doanh nghiệp, siêu thị đã vào cuộc giải cứu nông sản Hải Dương. Hàng nghìn tấn nông sản các loại được giải cứu nhanh chóng, trong đó phần lớn được tiêu thụ ở Hà Nội.

Tại Hà Nội một số địa điểm giải cứu nông sản Hải Dương đã được hình thành trong vài ngày qua. Đó là số 38 Giải Phóng (Hoàng Mai), số 9 Trương Công Giai (Cầu Giấy), Phạm Hùng...
 
Ghi nhận tại một số điểm giải cứu ở Hà Nội, su hào đóng túi 20kg được bán với giá 60.000-70.000 đồng/túi; cà chua túi 10kg giá 40.000 đồng/túi; ổi đóng túi 10kg giá 50.000 đồng; ngô ngọt đóng túi 10kg giá 70.000 đồng; bắp cải đóng túi 10kg giá 35.000 đồng, trứng gia cầm giá 1.500-2.000 đồng/quả tuỳ loại (bán theo vỉ 30 quả)...
 
Các đầu mối bán nông sản giải cứu cho nông dân Hải Dương cho biết, giá cả có thể chênh lệch đôi chút vì còn phụ thuộc vào giá mua ở ruộng của bà con. Họ cam kết bán hàng không lấy lãi.
 
Trong khi đó nhiều siêu thị tại Hà Nội cũng nhập nông sản Hải Dương về bán với mức giá phi lợi nhuận. Các siêu thị cam kết hỗ trợ nông sản Hải Dương tới hết mùa vụ, thậm chí còn tự chi trả phí vận chuyển.
 
Siêu thị Co.opmart ở Hà Nội mở quầy giải cứu nông sản Hải Dương, bán su hào và cà chua giá 4.900 đồng/kg, bắp cải trắng giá 3.900 đồng/kg, cà rốt 16.900 đồng/kg. Lãnh đạo siêu thị này ước tính gian hàng có thể bán ra khoảng 200-300 tấn nông sản.
 
Hệ thống siêu thị MM Mega Market cũng đã đặt mua 24,3 tấn rau quả (su hào, cải bắp và ổi) từ các hợp tác xã nông nghiệp tại Hải Dương và sẽ phân phối về các trung tâm của MM tại miền Trung và miền Nam.
 
Thời gian tới, dự kiến các chuyến hàng nông sản từ Hải Dương đến Hà Nội với sản lượng 5- 6 tấn mỗi chuyến. Đối với TP.HCM và khu vực miền Trung, dự kiến sẽ có hai chuyến hàng giải cứu mỗi tuần, tổng sản lượng lên đến 70 tấn/tuần.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Hải Dương, hiện toàn tỉnh còn khoảng 4.000 ha cà rốt, bắp cải, su hào, súp lơ, rau ăn lá và các loại hành củ đang đến thời điểm rộ thu hoạch.
 
 
Hà Ly