Kết quả một cuộc thăm dò ý kiến được công bố hôm 3/5 của tờ CNBC cho thấy kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tăng lãi suất và thu hẹp quy mô bảng cân đối kế toán mạnh mẽ trong 16 tháng tiếp theo. Đa số những người được hỏi tin rằng quá trình này rồi sẽ dẫn kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái.
Trên toàn thế giới, các động lực tăng trưởng đang gặp lực cản khi lạm phát và tình hình chiến sự tại Ukraine đã gây thêm áp lực lên chuỗi cung ứng vốn đã căng thẳng từ trước đó.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) gánh trên vai một trọng trách lớn: siết phanh dần dần nền kinh tế đủ để kiểm soát lạm phát đang tăng nóng mà không rơi vào suy thoái. Thị trường chứng khoán đang lo sợ, có nguy cơ bước vào một đợt sụt giảm kéo dài đến giữa năm sau.
Ngày 2/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này có thể mất hàng chục triệu tấn ngũ cốc do tình trạng phong tỏa các cảng ở Biển Đen, gây ra một cuộc khủng hoảng lương thực ảnh hưởng đến châu Âu, châu Á và châu Phi.
Nhà chức trách Đức cho biết nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang đẩy nhanh tiến trình nhằm đạt được việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch của Nga và kỳ vọng sẽ hoàn toàn độc lập với Nga về nguồn cung dầu thô vào cuối mùa hè.
Chuyên gia kinh tế Elan Habib, Giám đốc nghiên cứu khu vực Trung Đông tại công ty phân tích hàng hóa ICIS nhận định: “Xung đột Nga - Ukraine và sự không chắc chắn về nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu đã giúp Qatar thay đổi vị thế trong cuộc chơi”.
Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway Warren Buffett cảnh báo hiện tượng đầu cơ nở rộ trên Phố Wall, biến thị trường chứng khoán Mỹ dường như trở thành một “sòng bạc”.