Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) hôm 6/1 cho biết sẽ hủy niêm yết 3 công ty viễn thông Trung Quốc sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin lên tiếng phản đối quyết định trước đó của NYSE.
Reuters đưa tin, Chính quyền Trump đang xem xét thêm Alibaba Group và Tencent vào danh sách đen các công ty Trung Quốc bị quân đội Trung Quốc sở hữu hoặc kiểm soát.
Đây là yêu cầu của nhà lãnh đạo một tập đoàn kinh doanh lớn của Mỹ đại diện cho 14.000 công ty bao gồm Exxon Mobil Corp, Pfizer Inc và Toyota Motor Corp sau vụ biểu tình bạo loạn tại Quốc hội Mỹ.
Theo Reuters, các lãnh đạo khắp nơi trên thế giới hôm thứ Tư (6/1) đã bày tỏ sự choáng váng tột độ của họ đối với những người ủng hộ ông Donald Trump khi xông vào Tòa Capitol nơi họp Quốc hội Mỹ.
Hàng trăm người ủng hộ ông Trump đã xông vào Điện Capitol của Mỹ vào hôm thứ Tư trong nỗ lực lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử, khiến một phiên họp xác nhận chiến thắng của ông Biden buộc phải hoãn lại.
Trong khi lưỡng viện họp để xác nhận kết quả bầu cử đại cử tri đoàn, nhóm người ủng hộ ông Trump đã xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ và tiếng súng đã vang lên.
CNN đưa tin, một nghi phạm trong vụ nữ tiếp viên Christine Dacera tử vong nói rằng anh và 10 người đàn ông bị tình nghi khác đều là gay và không có lý do để cưỡng hiếp cô.
AP đưa tin, cơ quan Dược phẩm Liên minh châu Âu (EMA) ngày 6/1 phê duyệt sử dụng khẩn cấp đối với vaccine COVID-19 do hãng dược Moderna điều chế và phát triển.
Thông tin mới nhất về vụ án Christine Angelica Dacera tử vong đang khiến cư dân mạng xôn xao. Cảnh sát đã công bố danh tính và hình ảnh của 11 nghi phạm khiến dư luận Phillipines hết sức phẫn nộ.