Lịch trình di chuyển của BN1851 ở Hải Dương: Chở vợ con đi khám bệnh, ăn liên hoan, massage

10:05 | 02/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trước khi có kết quả dương tính với COVID-19, BN1851 ở Hải Dương có lịch trình di chuyển vô cùng phức tạp, đi đến nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nhân 1851 (BN1851) là nam, tên Đ.N.Đ, SN1977, trú tại Khu đô thị Việt Mỹ, Thị trấn Lai Cách. Đây là ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
 
Được biết, người này làm nghề nghề kinh doanh bất động sản tự do. Chia sẻ trên VietNamNet sáng 2/2, lãnh đạo huyện Cẩm Giàng cho biết, BN1851 có lịch trình di chuyển vô cùng phức tạp trước khi được phát hiện nhiễm COVID-19.
 
Lịch trình di chuyển của BN1851 ở Hải Dương
Ảnh minh họa
 
Lịch trình di chuyển của BN1851 như sau:
 
- Ngày 20/1, bệnh nhân chở vợ và con trai đi khám bệnh tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.
 
- Ngày 22/1, khoảng 9-10h, bệnh nhân đi bảo dưỡng xe máy tại cửa hàng Toyota Hải Dương (đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương).
 
- Ngày 23/1, bệnh nhân đi ăn liên hoan với hội bất động sản tại Nhà hàng Thu Cúc (Nghĩa Phú, Cẩm Vũ, Cẩm Giàng) cùng với 30 người khác.
 
- Ngày 24/1, bệnh nhân đi dự tổng kết Chi bộ thôn Tuấn Bắc (xã Hùng Thắng, Bình Giang) cùng với khoảng 50 người.
 
- Ngày 26/1, BN đến quán Karaoke Minh Soạn (Khu Việt Mỹ, Thị trấn Lai Cách). Đến 19h - 21h cùng ngày đi liên hoan hội bất động sản tại quán Hùng Dũng (Cội Nguồn cũ, xã Cao An, Cẩm Giàng) và tiếp xúc với khoảng 30 người. 
 
- Ngày 27/1, khoảng 9h45 BN đi massage chân ở quán trên đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tiếp xúc với 2 nhân viên tại đây.
 
- Ngày 28/1, khoảng 14h30 BN đi mua đồ ở chợ Hội Đô và có đeo khẩu trang; sau đó đến thăm cháu Trương ở cổng Chợ Sượt (phường Thanh Bình, TP Hải Dương).
 
Từ ngày 26/1, bệnh nhân có biểu hiện viêm họng, hôm sau thấy đau người. Ngày 31/1, bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương khám bệnh và được giữ lại làm xét nghiệm, kết quả dương tính với COVID-19. Sau đó, bệnh nhân đã được chuyển điều trị tại BV dã chiến số 2 tại Đại học Kỹ thuật Y Hải Dương.
 
Liên quan tới bệnh nhân, tính đến 5h sáng nay, cơ quan chức năng đã truy vết được 159 F1, 1.106 F2 và lấy mẫu xét nghiệm 323 mẫu, đưa đi cách ly tập trung 109 người. Bên cạnh đó, Công an huyện Cẩm Giàng nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức phong tỏa khu đô thị Việt Mỹ với 105 hộ dân, 292 nhân khẩu để phòng dịch COVID-19. 

Tiểu Long