Mỹ: Các kế hoạch kinh tế mới sẽ tập trung vào các thành phố bị 'lãng quên'

07:52 | 08/09/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ trưởng Tài chính Mỹ thừa nhận cơ hội phát triển kinh tế không cân xứng tập trung ở các thành phố lớn ven biển, song đối với chính quyền ông Biden, các khoản đầu tư đã bắt đầu thay đổi động lực này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen phát biểu tại Washington, DC, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN) 

Các kế hoạch chi tiêu dành cho năng lượng xanh, công nghệ và hạ tầng cơ sở vốn được chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông qua mới đây sẽ chuyển dịch các khoản đầu ra khắp cả nước, bao gồm các thành phố "từng bị lãng quên."

Đây là nội dung trong bài phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen dự kiến được đưa ra ngày 8/9 tại thành phố Detroit.

Trong đoạn trích từ bài phát biểu trên, bà Yellen nhấn mạnh kế hoạch phát triển kinh tế của chính quyền Mỹ bao gồm việc "ủng hộ tăng trưởng và ủng hộ công bằng."

Không giống như thời cố Tổng thống Ronald Reagan vốn tập trung vào cắt giảm thuế và bãi bỏ quy định nhằm khuyến khích đầu tư hiệu quả, bà Yellen lập luận rằng chủ trương của chính quyền Tổng thống Biden sẽ tập trung vào một loạt đầu tư để thúc đẩy năng suất trên nhiều “lĩnh vực, con người và địa điểm.”

Điều này bao gồm đầu tư vào các cộng đồng trước đây bị gạt ra khỏi quá trình phát triển công nghiệp vốn có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn.

Bà Yellen thừa nhận cơ hội phát triển kinh tế không cân xứng tập trung ở các thành phố lớn ven biển, song đối với chính quyền ông Biden, các khoản đầu tư từ kế hoạch kinh tế đã bắt đầu thay đổi động lực này.

Bà hy vọng chủ trương này sẽ là chất xúc tác cho các khoản đầu tư sáng tạo trên khắp thành phố và thị trấn, những nơi chưa được hưởng lợi ích này trong nhiều năm qua.

Bà Yellen dự kiến có bài phát biểu trên trong khuôn khổ chuyến công du loạt thành phố của nước Mỹ trong tháng này nhằm nhấn mạnh những thành tựu lập pháp gần đây của Tổng thống Joe Biden trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Theo Đạo luật Khoa học và CHIPS trị giá 52,7 tỷ USD được thông qua mới đây, Bộ Thương mại Mỹ sẽ chi 10 tỷ USD trong vòng 4 năm để thiết lập 20 trung tâm đổi mới và công nghệ nhằm tập hợp các chính quyền địa phương, các trường đại học, doanh nghiệp và các nhóm lao động để tạo ra việc làm và phát triển các ngành sử dụng nhiều công nghệ tại địa phương.

Bà Yellen nhấn mạnh sự phân bổ cơ hội phát triển kinh tế trên khắp đất nước sẽ tạo ra nhiều việc làm trong các ngành của tương lai.