Liên minh châu Âu (EU) mới đây cam kết sẽ có một phản ứng "mạnh mẽ" đối với tình trạng gián đoạn cơ sở hạ tầng năng lượng sau vụ rò rỉ khí đốt trên tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc, vốn do Nga và các đối tác châu Âu xây dựng, với chi phí hàng tỷ USD.
Tỷ phú Peter Lynch được mệnh danh là một trong những nhà đầu tư nổi tiếng nhất mọi thời đại, người đã nghỉ hưu sớm ở tuổi 46 sau khi thành công chưa từng có trên cương vị cựu quản lý Quỹ Magellan.
Sau lễ khánh thành siêu nhà máy sản xuất vật liệu cho pin điện cho ô tô đặt tại Ba Lan hồi tuần trước, Tập đoàn Umicore của Bỉ vừa công bố quan hệ đối tác chiến lược với PowerCo, một công ty con của Volkswagen để sản xuất pin cho ngành công nghiệp ô tô trong tương lai.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) chi nhánh Chicago Charles Evans cho biết ông cảm thấy lo lắng khi ngân hàng trung ương Hoa Kỳ tăng lãi suất quá nhanh để hạ nhiệt lạm phát.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 27/9 kêu gọi Chính phủ Vương quốc Anh xem xét lại kế hoạch cắt giảm thuế, cảnh báo các biện pháp này có khả năng châm ngòi cho cuộc khủng hoảng giá cả sinh hoạt.
Ngày 27/9, một nguồn thạo tin cho hay Nga có khả năng đề xuất với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) về việc cắt giảm khoảng 1 triệu thùng dầu/ngày tại cuộc họp sắp tới của tổ chức này.
Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cho rằng thế giới đang phải "trả cái giá rất đắt" vì căng thẳng Nga-Ukraine, đồng thời cảnh báo châu Âu rơi vào suy thoái trong bối cảnh lạm phát cao kỷ lục, thị trường chứng khoán “lao dốc”, các đợt tăng lãi suất mạnh tay, còn giá lương thực, năng lượng, khí đốt “phi mã”.
2022 là một năm đầy sóng gió với các tỷ phú công nghệ. Trong số đó, Mark Zuckerberg là vị tỷ phú bị thiệt hại nhiều nhất khi mất gần 71 tỷ USD từ đầu năm đến nay. Kế đến là Chang Peng Zhao (hơn 68 tỷ USD) và Jeff Bezos (hơn 44 tỷ USD).