Ngày 29/9, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố nước này sẽ chi 200 tỷ euro (gần 196 tỷ USD) để hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp chịu tác động bởi cuộc khủng hoảng năng lượng.
Một nguồn tin của OPEC cho rằng việc cắt giảm sản lượng là có thể xảy ra, trong khi hai nguồn tin khác của OPEC+ cho biết các thành viên chủ chốt đã thảo luận về vấn đề này.
Liên đoàn các doanh nghiệp châu Âu (CEB) cho biết, giá điện và khí đốt tăng cao là mối đe dọa sắp xảy ra đối với hàng nghìn công ty và Brussels phải nhanh chóng hành động để giảm nhẹ “cú sốc” này.
Chính phủ Hàn Quốc đang tìm cách "đóng băng" số tiền kỹ thuật số bitcoin trị giá hơn 60 triệu USD có liên quan tới người đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon.
Theo đánh giá của S&P Global Ratings, nước Anh đang rơi vào cuộc suy thoái có thể kéo dài cả năm. Trong khi đó, toàn châu Âu cũng đang tiến tới một mùa đông khó khăn.
Liên minh châu Âu (EU) mới đây cam kết sẽ có một phản ứng "mạnh mẽ" đối với tình trạng gián đoạn cơ sở hạ tầng năng lượng sau vụ rò rỉ khí đốt trên tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc, vốn do Nga và các đối tác châu Âu xây dựng, với chi phí hàng tỷ USD.