Các chứng khoán Mỹ ghi nhận kết quả trái chiều trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục bán ra cổ phiếu công nghệ để chuyển sang những lĩnh vực phòng thủ hơn.
Các nhà phân tích lưu ý giá dầu tăng bất chấp sự sụt giảm trên các thị trường chứng khoán và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp diễn ra trong hai ngày 25-26/1.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 25/1 dự báo môi trường kinh tế quốc tế năm 2022 sẽ “biến động, mất cân bằng và phức tạp” và các yếu tố này sẽ tác động đến nền kinh tế Hàn Quốc. Theo đó, chiến lược kinh tế đối ngoại của Hàn Quốc sẽ tập trung vào việc giảm thiểu biến động, điều chỉnh sự mất cân bằng và giải quyết tính phức tạp của môi trường kinh tế bên ngoài.
Rủi ro và nguy cơ kinh tế toàn cầu đối diện sẽ gia tăng, việc có hóa giải hiệu quả những rủi ro và né tránh được những nguy cơ hay không cần đến sự phối hợp hành động của các nước trên toàn cầu.
Ngày càng nhiều các công ty xuất khẩu nhỏ của Trung Quốc - những doanh nghiệp không có nhiều nguồn lực để đối phó với các rủi ro địa chính trị, cũng rơi vào thế khó, buộc họ phải đứng về phe nào.
Theo tính toán của Viện Kinh tế Đức (IW), dịch COVID-19 đã gây thiệt hại rất lớn đối với nền kinh tế nước này. Chính phủ Đức cũng hạ dự báo tăng trưởng trong năm 2022 so với con số đưa ra trước đây.
Mặc dù lợi nhuận thua kém thị trường suốt 4 năm nhưng quỹ đầu tư của "nữ kiệt" Cathie Wood vẫn thu phí 200 triệu USD. Đây là ví dụ cho thấy sự đúng đắn của lời khuyên từ Warren Buffett là nhà đầu tư nên để tiền vào quỹ chỉ số thay vì tin các chuyên gia đòi phí cao chót vót.
Sự lây lan của biến thể Omicron đang khiến nhiều nền kinh tế chao đảo và có lẽ sẽ mất một thời gian nữa để các nhà quản lý xác định xem liệu Omicron có thể thực sự được kiểm soát hiệu quả hay không.
Nhiều người Trung Quốc tự hào rằng nước này có mạng lưới đường sắt cao tốc dài nhất thế giới nhưng nhắm mắt trước núi nợ khổng lồ mà những công trình tốn kém này đem đến.
Tỷ lệ sinh tại nhiều nền kinh tế lớn giảm mạnh do kinh tế đình trệ nghiêm trọng cũng như những quan ngại về việc làm và tiền bạc. Điều này gây ra tình trạng thiếu hụt lao động, làm 'nghẽn mạch' việc tái khởi động hoạt động kinh doanh.
Tờ Financial Times mới đây dẫn lời các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, các quốc gia nghèo nhất thế giới trong năm nay sẽ phải tăng mạnh các khoản thanh toán cho các chủ nợ, với khoảng 60% các quốc gia có thu nhập thấp đang cần tái cơ cấu nợ.