Các chứng khoán Mỹ ghi nhận kết quả trái chiều trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục bán ra cổ phiếu công nghệ để chuyển sang những lĩnh vực phòng thủ hơn.
Sự phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, cùng với thời tiết bất thường đã khiến nhu cầu tiêu dùng điện trong năm 2021 tăng hơn 6%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2010.
Khi đại dịch bước sang năm thứ ba và làn sóng lây nhiễm thứ 5 bùng phát, liệu những rủi ro do biến thể Omicron gây ra cho hoạt động sản xuất kinh doanh toàn cầu có nhanh chóng giảm bớt?
Chủ tịch chi nhánh của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại New York, John Williams, cho rằng làn sóng tăng giá ảnh hưởng đến người tiêu dùng trong những tháng gần đây sẽ hạ nhiệt trong năm nayt.
Bất chấp đại dịch COVID-19 và nhiều khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Đức đã lấy lại được đà tăng trưởng trong năm thứ hai của đại dịch sau khi suy giảm mạnh vào năm 2020.
"Nếu lạm phát tiếp tục neo ở mức cao, khả năng là Fed phải nâng lãi suất 4 lần, hoặc có thể là 5 lần", Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Christopher Waller cho biết.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhận định nền kinh tế nước này phục hồi với tốc độ vừa phải vào cuối năm 2021, nhưng vẫn bị cản trở do những gián đoạn của chuỗi cung ứng và tình trạng thiếu lao động.
Ngày 11/1, Ngân hàng thế giới (WB) dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ đi xuống rõ rệt trong năm 2022 trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp và chuỗi cung ứng chưa hồi phục.