Thị trường xe máy Việt Nam năm 2020 giảm 14,4%, nhưng vẫn đứng thứ 2 Đông Nam Á

10:40 | 11/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Việt Nam tiêu thụ 2,84 triệu chiếc xe máy trong năm 2020, giảm 14,4% so với năm 2019, đây là lần đầu tiên doanh số tiêu thụ xe máy của Việt Nam xuống dưới mức 3 triệu chiếc sau hơn 1 thập kỷ.
Theo thông tin từ trang MotorCycles Data, Số lượng xe máy tiêu thụ tại thị trường Việt Nam trong năm 2020 đạt 2,84 triệu chiếc, giảm 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái và đây cũng là lần đầu tiên doanh số tiêu thụ xe máy ở nước ta xuống dưới mức 3 triệu chiếc sau hơn 1 thật kỷ trở lại đây.
 
Nhà sản xuất xe máy Honda Nhật Bản vẫn đang thống trị thị trường Việt Nam khi đạt doanh số 2,1 triệu chiếc (giảm 14,7%), tiếp theo là Yamaha với 471.527 chiếc (giảm 16,7%). Đáng chú ý là hãng xe máy điện VinFast đạt được doanh số hơn 100.000 xe, tăng gấp đôi so với năm 2019.
 
Thị trường xe máy Việt Nam năm 2020 giảm 14,4%
Honda thống trị thị trường xe máy Việt Nam với khoảng 2,1 triệu chiếc được bán ra trong năm 2020
 
Theo MotorCycles Data, thị trường xe máy Việt Nam đã bị ảnh hưởng bởi nhiều do tác động của đại dịch COVID-19.
 
Mặc dù doanh số có giảm, nhưng Việt Nam vẫn là quốc gia tiêu thụ xe máy đứng thứ 2 ở Đông Nam Á sau Indonesia với 3,7 triệu chiếc xe được tiêu thụ trong năm 2020, giảm 43,5% so với năm 2019 và đây cũng là mức giảm thất nhất của Indonesia trong 30 năm qua.
 
Dữ liệu của MotorCycles Data cũng cho thấy, 3 nước xếp sau Việt Nam về doanh số bán xe máy tại Đông Nam Á trong năm 2020 gồm: Philippines (1,5 triệu chiếc), Malaysia (1,5 triệu chiếc) và Thái Lan (khoảng 500 nghìn chiếc).
 
Trang tin này cũng cho biết ở Việt Nam, xe máy là phương tiện di chuyển chủ yếu của các thành phố lớn. Xe máy hiện đang đảm nhiệm khoảng 80% nhu cầu đi lại của người dân. Đáng chú ý,  Việt Nam được xếp hạng 15 trong số các quốc gia ô nhiễm nhất thế giới năm 2019 (theo IQAir). Chính phủ đã nỗ lực thực hiện mục tiêu chuyển hạn chế khí thải từ các phương tiện bằng cách thúc đẩy người dân sử dụng xe điện nhiều hơn.
 
H.A