Thủ tướng Chính phủ: Dành nguồn lực xây 1 triệu căn nhà ở xã hội

Đông Bắc 07:33 | 09/01/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ sẽ quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương dành nguồn lực thực hiện đề án xây một triệu căn nhà ở xã hội.

 

Ngày 8/1, trong chương trình công tác tại Phú Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự chương trình Tết sum vầy - Xuân gắn kết năm 2023 và tặng 220 phần quà cho công nhân, lao động hoàn cảnh khó khăn.

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, công nhân hiện chiếm 14% dân số và 27% lực lượng lao động xã hội, hàng năm tạo ra 65% giá trị tổng sản phẩm xã hội và 70% giá trị thu ngân sách. Vì vậy, việc chăm lo Tết cho công nhân mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, đùm bọc của dân tộc.

Thủ tướng trăn trở khi nhiều chính sách với công nhân chưa phù hợp, thực hiện gặp khó khăn hoặc chậm đi vào cuộc sống. Việc nắm tình hình, đề xuất giải pháp với những bức xúc của công nhân chậm được đổi mới. Bộ phận cán bộ công đoàn không nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, chưa thực sự là chỗ dựa, bảo vệ quyền lợi chính đáng của lao động.

Bên cạnh đó, điều kiện làm việc, ăn ở, sinh hoạt của công nhân một số nơi chưa bảo đảm. Nhiều người phải làm việc trong môi trường nóng, bụi, bị ô nhiễm ánh sáng, tiếng ồn, độ rung... ảnh hưởng đến sức khoẻ. Vấn đề nhà ở cho công nhân chưa được giải quyết hiệu quả, bộc lộ rõ hơn khi Covid-19 xảy ra, khiến đời sống của họ gặp nhiều khó khăn.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với tỉnh Phú Yên. Ảnh VGP/Nhật Bắc.

Hệ thống cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, xã hội, giáo dục, công trình phúc lợi cho công nhân còn hạn chế. Nhiều khu công nghiệp thiếu trường học, nhà trẻ, mẫu giáo...

Vì vậy, thời gian tới, Chính phủ sẽ quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành, địa phương dành nguồn lực giải quyết các vấn đề căn bản nhằm cải thiện đời sống công nhân, trong đó tập trung thực hiện đề án xây một triệu căn nhà ở xã hội và có giải pháp thiết thực phát triển nhà ở công nhân.

"Mục tiêu là công nhân được thụ hưởng thực sự thành quả phát triển của đất nước, mỗi dịp Tết đến, xuân về là những phút giây đoàn tụ, sum vầy hạnh phúc của họ với gia đình thân yêu", Thủ tướng chia sẻ.

Tháng 10/2022, Bộ Xây dựng đề xuất các đơn vị tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động khoảng 1,13 triệu tỷ đồng để xây 1,4 triệu căn nhà ở xã hội, nhà cho công nhân, đến năm 2030.

Hiện nay, toàn quốc đã hoàn thành hơn 300 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp, quy mô 155.800 căn; 400 dự án đang triển khai, quy mô 454.000 căn. Riêng nhà ở xã hội khu vực đô thị đã có 175 dự án với 93.000 căn; đang triển khai 274 dự án với 293.000 căn. Có 126 dự án nhà ở công nhân với 62.700 căn; đang xây dựng 127 dự án với 160.900 căn.

 

Phú Yên phát triển thêm 14.985 căn nhà ở xã hội

UBND tỉnh Phú Yên vừa phê duyệt Kế hoạch để triển khai thực hiện giai đoạn 2021 – 2025 thuộc Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 và đến năm 2030.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân của tỉnh phấn đấu đạt 28,1m²/người; chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu phấn đấu đạt 10m2 sàn/người. Trong các loại hình dự án nhà ở phát triển mới, nhà ở thương mại phát triển thêm khoảng 28.985 căn, nhà ở xã hội phát triển thêm 14.985 căn, nhà ở tái định cư tương ứng khoảng 1.125 căn.

Theo đó, tổng số dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 559 dự án. Trong đó, nhà ở thương mại, khu đô thị, khu nhà ở, khép kín khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khoảng 513 dự án; nhà ở xã hội khoảng 18 dự án; nhà ở tái định cư (giao đất cho các hộ dân tự xây dựng nhà ở) khoảng 28 dự án.

Theo kế hoạch, diện tích đất được sử dụng để xây dựng nhà ở cần phải bố trí trong giai đoạn này khoảng 796,09 ha.

Trong đó, diện tích đất phát triển nhà ở thương mại khoảng 424,59 ha, diện tích đất phát triển  nhà ở xã hội khoảng 53,13 ha, diện tích đất phát triển nhà ở tái định cư khoảng 24,27 ha và diện tích đất nhà ở dân tự xây là 294,09 ha. Tổng nguồn vốn cần có để phát triển nhà ở giai đoạn này khoảng hơn 77.300 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tứ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phú Yên, để triển khai chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, trước hết cần bổ sung và hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nhà ở phù hợp với quy định và thực tiễn tại địa phương. Điển hình như chính sách ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư phát triển hạ tầng đô thị khu dân cư, nhất là dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; chính sách phát triển nhà ở thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá...