Thương mại quốc tế vào năm 2024: 'nhìn chung là bi quan'

Hải Bân (Dịch từ RT) 13:38 | 14/12/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hội nghị Thương mại và Phát triển Liên hợp quốc (UNCTAD) báo cáo trong tuần này, thể hiện triển vọng tiêu cực chung cho năm 2024.

 

  Ảnh: Getty Images  

Thương mại toàn cầu sẽ giảm 5% vào năm 2023 so với năm ngoái, Hội nghị Thương mại và Phát triển Liên hợp quốc (UNCTAD) báo cáo trong tuần này, thể hiện triển vọng tiêu cực chung cho năm 2024.

Theo ước tính của UNCTAD, thương mại thế giới dự kiến ​​sẽ đạt khoảng 30,7 nghìn tỷ USD trong năm nay. Cơ quan Liên Hợp Quốc dự đoán thương mại hàng hóa sẽ giảm khoảng 2 nghìn tỷ USD, tương đương 8%, trong khi thương mại dịch vụ được dự đoán sẽ tăng khoảng 500 tỷ USD, tương đương 7%.

UNCTAD cho rằng sự suy giảm thương mại toàn cầu một phần là do xuất khẩu kém hiệu quả từ các nước đang phát triển cũng như các vấn đề địa chính trị.

Báo cáo cho biết : “Chiến tranh ở Ukraine, các lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga và việc giảm thiểu rủi ro trong mối quan hệ thương mại Mỹ-Trung đang đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình các xu hướng thương mại song phương quan trọng” . “Những yếu tố này không chỉ tác động trực tiếp đến các nền kinh tế liên quan mà còn gián tiếp ảnh hưởng đến động lực thương mại của các nền kinh tế khác”.

Theo cơ quan thương mại, lãi suất cao ở một số nền kinh tế cũng cản trở hoạt động thương mại.

Dự báo của UNCTAD về thương mại quốc tế vào năm 2024 vẫn “rất không chắc chắn và nhìn chung là bi quan”.

Cơ quan thương mại viết tóm tắt: “Trong khi một số chỉ số kinh tế nhất định gợi ý về những cải thiện tiềm năng, căng thẳng địa chính trị dai dẳng, mức nợ cao và sự mong manh về kinh tế lan rộng được dự đoán sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến mô hình thương mại toàn cầu” .