Tìm thấy mảnh vỡ máy bay dưới độ sâu 23m trong vụ rơi máy bay tại Indonesia

14:24 | 10/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Các bộ phận máy bay tìm thấy ở độ sâu 23m dưới biển Java đều có in số hiệu đăng ký. Trước đó, một vài phần thi thể, hành lý và mảnh vỡ kim loại cũng được lực lượng tìm kiếm phát hiện trên mặt biển.
Tư lệnh Không Quân Marshal Hadi Tjahjanto cho biết, đội lặn cứu hộ Indonesia đã phát hiện một vài mảnh vỡ của chiếc máy bay Boeing 737 mang số hiệu SJ182 của hãng hàng không giá rẻ Sriwijaya Air ở dưới biển Java sâu 23m.
 
Tìm thấy mảnh vỡ máy bay trong vụ rơi máy bay tại Indonesia
 
"Theo báo cáo từ đội lặn, tầm nhìn dưới mặt nước rất rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng tìm kiếm phát hiện một vài mảnh vỡ của máy bay. Bởi vậy, chúng tôi tin rằng đây chính là điểm máy bay rơi xuống", ông cho biết trong một tuyên bố.
 
Được biết, các mảnh vỡ thu thập được đều là bộ phận thân máy có in số hiệu đăng ký. Trước đó, lực lượng tìm kiếm nước này cũng đã phát hiện một vài phần thi thể, mảnh vỡ kim loại cũng như hành lý nổi trên mặt biển. 
 
Tìm thấy mảnh vỡ máy bay trong vụ rơi máy bay tại Indonesia

Cũng trong sáng ngày 10/1, lực lượng cứu hộ Indonesia phát hiện các tín hiệu được cho là phát ra từ hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn.
 
Theo người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia Bagus Puruhito, lực lượng cứu hộ đã phát hiện các tín hiệu tại 2 điểm và cho rằng, đây rất có thể có thể là hộp đen của chiếc máy bay bị rơi ở ngoài khơi Jakarta.
 
Tìm thấy mảnh vỡ máy bay trong vụ rơi máy bay tại Indonesia
 
Trong sáng nay, hơn 10 tàu cứu hộ trong đó có 4 tàu chiến và các thợ lặn của lực lượng hải quân Indonesia đã được huy động, phối hợp với cảnh sát và bảo vệ bờ biển nước này tìm kiếm tại khu vực nằm giữa đảo Laki và Lancang, cách Jakarta khoảng 30 km về phía Tây Bắc.
 
Như đã đưa tin, chiếc máy bay sau khi cất cánh được khoảng 4 phút đã rơi từ độ cao hơn 10.000 feet (khoảng 3.000 m) trong chưa đầy 1 phút. Thời điểm xảy ra vụ việc, ở trên máy bay có 62 người, trong đó gồm 10 trẻ em và 6 thành viên phi hành đoàn, tất cả nạn nhân đều là người Indonesia.
 
 
Tiểu Long