Cùng với việc giá phân bón nửa cuối năm được kỳ vọng sẽ khởi sắc, công cuộc tiết giảm chi phí và nhà máy urê hết khấu hao kể từ quý IV được dự báo sẽ là động lực cho tăng trưởng lợi nhuận của Đạm Cà Mau (mã: DCM) nửa cuối năm 2023.
Giám đốc điều hành của Uber, Dara Khosrowshahi, phát biểu trên sân khấu trong sự kiện GE The Lean Mindset (New York, Mỹ) về bí quyết thành công của đa số các lãnh đạo.
Dự kiến, Thủ tướng sẽ dự và phát biểu tại Phiên Thảo luận Chung Cấp cao Đại Hội đồng; dự và phát biểu tại các Hội nghị Thượng đỉnh, Hội nghị Cấp cao của Liên hợp quốc về các vấn đề toàn cầu...
Nhằm chấn chỉnh nhiều hành vi vi phạm bảo hiểm nhân thọ thời gian gần đây, Bộ Tài chính đề xuất tăng gấp đôi tiền phạt hiện hành, lên mức 90 triệu đồng đến 100 triệu đồng.
Theo chuyên gia, nhìn từ vụ cháy chung cư mini nghiêm trọng xảy ra mới đây, vấn đề mấu chốt là phải khơi thông nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá bình dân.
KCN VSIP Thái Bình do VSIP làm chủ đầu tư có tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng. Thái Bình đã đề nghị các sở, ngành phấn đấu đến đầu năm mới 2024 khởi công, động thổ dự án.
Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định về Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2023 - 2030” thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính.
Giữa lúc thị trường trầm lắng, Hà Nội tiếp tục tổ chức đấu giá đất tại một số quận, huyện. Đáng chú ý, có thửa đất được đưa ra đấu với giá đất khởi điểm từ trên 81-118 triệu đồng/m2.
Sau hơn 5 năm từ khi Ủy ban châu Âu cảnh báo "thẻ vàng" đối với nghề cá Việt Nam, cả Chính phủ, ngư dân và doanh nghiệp đều chung tay, nỗ lực thực hiện tốt các quy định, tiêu chí về khai thác, đánh bắt hợp pháp. Đến nay, nghề cá Việt Nam đã có nhiều chuyển biến và cùng hướng tới mục tiêu được gỡ "thẻ vàng" IUU vào năm nay.
Sau nhiều tuần giải ngân liên tiếp với tổng giá trị gần 129 triệu USD (3.130 tỷ đồng), quỹ tỷ USD VEIL thuộc nhóm Dragon Capital đã đưa lượng tiền mặt của quỹ về vùng đáy.
Xu hướng dòng tiền giao dịch qua kênh khớp lệnh tại các nhóm nhà đầu tư có sự thay đổi so với tuần trước khi khối ngoại tiếp tục bán ròng, khối tự doanh và tổ chức trong nước rút ròng lần lượt 1.266 tỷ và 557 tỷ đồng. Ngược lại, cá nhân trong nước chuyển hướng mua ròng với quy mô gần 5.080 tỷ đồng.
Chính phủ Đức, vào cuối mùa xuân từng nêu ra cái gọi là “phép lạ kinh tế mới” của Thủ tướng Olaf Scholz, nhưng đã phải nhanh chóng thay đổi thông điệp của mình để “chống khủng hoảng”.