Tự điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại nhà, y sĩ về hưu bị xử phạt gần 60 triệu đồng và buộc cách ly

15:29 | 20/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ông Hiền tự truyền nước cho hai bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho mà không thông báo với cơ quan chức năng. Hậu quả, ông Hiền bị xử phạt gần 60 triệu đồng đáng nói người bệnh sau đó được xác định nhiễm COVID-19.

Ngày 20/5, UBND TP Hải Dương có quyết định xử phạt hành chính số tiền là 57 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Hiền (58 tuổi, trú đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hải Tân) về hành vi Vi phạm quy định phòng chống dịch và Khám chữa bệnh không có giấy phép hoạt động.

Theo cơ quan chức năng, ông Hiền là y sĩ về hưu đã tự điều trị cho hai người có biểu hiện ho, sốt tại nhà nhưng không thông báo với cơ quan chức năng. Đặc biệt, ông Hiền là một y sĩ về hưu, không được cấp phép hành nghề nhưng vẫn chữa bệnh cho nhiều người.

Vụ y sĩ tự điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương

Lực lượng chức năng làm việc tại nhà y sĩ Hiền

Ngày 16/5, ông này điều trị, truyền nước cho hai bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng. Ông này không báo cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Đáng nói sau đó hai người người này được xác định nhiễm COVID-19.

Do đó, ông Hiền và vợ là bà Đ.T.D. (56 tuổi) buộc phải cách ly vì thuộc diện F1. Bà D. cũng sẽ bị xử lý về hành vi không thông báo bệnh truyền nhiễm của người khác thuộc nhóm A với mức xử phạt từ 5-7 triệu đồng.

Từ ngày 27/4 đến nay, Hải Dương ghi nhận 20 ca mắc COVID-19 rải rác tại nhiều địa phương. Sáng 20/5, Bộ Y tế công bố 5 ca bệnh mới (BN4703 - BN4707) ghi nhận tại tỉnh Hải Dương đều trong khu phong toả, đang được điều tra dịch tễ bổ sung. Kết quả xét nghiệm ngày 19/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP. Hải Dương phát đi Thông báo Khẩn số 5 tìm người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19 và từng tới các địa điểm sau:

1. Quán ăn Ngọc, địa chỉ: số 2A, phố Hoàng Văn Thụ (gần ngã tư Hoàng Văn Thụ- Bạch Đằng), phường Trần Phú, TP Hải Dương, trong thời gian từ ngày 03/5/2021 đến ngày 19/5/2021.

2. Tiếp xúc với vợ, chồng Y sĩ Nguyễn Văn Hiền, số 30 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hải Tân, TP Hải Dương, trong thời gian từ ngày 16/5/2021 đến ngày 19/5/2021.

3. Quán bán lá xông chợ Bắc Kinh, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương (người bán hàng là phụ nữ khoảng 40 tuổi), trong thời gian từ ngày 14/5/2021 đến ngày 19/5/2021.

4. Khu vực phòng khám bệnh, phòng xét nghiệm máu, phòng chụp X-Quang tại Bệnh viện Quân y 7, TP Hải Dương, trong thời gian buổi sáng ngày 17/5/2021.

Đề nghị những người đã đi và đến những địa điểm sau đây cần liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất, hoặc Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hải Dương (số điện thoại 0982.269.455) để được hỗ trợ.

Xem thêm: Vợ chồng cựu giám đốc Hacinco không nhiễm COVID-19 từ Đà Nẵng, số F0 tiếp tục tăng

Hà Ly