Tỷ phú giàu thứ 3 thế giới Jeff Bezos bán thêm 12 triệu cổ phiếu Amazon

Trang Mai (theo CNBC) 11:21 | 16/02/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo thông tin từ CNBC, trong 2 ngày 13-14/2, ông Bezos đã bán khoảng 12 triệu cổ phiếu Amazon với mức giá trung bình 169,5 USD/cp.

Jeff Bezos. (Ảnh: Getty).

Theo đó, người sáng lập Amazon Jeff Bezos đã bán khoảng 12 triệu cổ phiếu Amazon ở mức giá trung bình 169,5 USD/cp, ước tính thu về trên 2 tỷ USD, nâng tổng doanh thu của ông trong tháng này lên hơn 6 tỷ USD.

Đợt bán cổ phiếu này nằm trong kế hoạch giao dịch đề ra từ tháng 11/2023. Theo kế hoạch này, Bezos có thể bán tới 50 triệu cp Amazon.

Trước đó, sếp Amazon đã bán ra 12 triệu cp trong ngày 9-12/2, ngay sau khi vừa bán 12 triệu cp trong tuần liền trước đó. 

Đây là lần đầu tiên ông Bezos bán ra cổ phiếu Amazon kể từ tháng 5/2021 – cũng là thời điểm ông từ chức CEO. Trong năm 2023, ông cũng tặng khoảng 240 triệu USD dưới dạng cổ phiếu Amazon.

Thông tin từ Business Insider,Jeff Bezos cho biết lý do ông rời khỏi công ty công nghệ là vì muốn tập trung vào công ty hàng không vũ trụ Blue Origin.

"Tôi đã bàn giao vai trò CEO và lý do chính là để có thể dành thời gian cho Blue Origin, mang lại thêm năng lượng, cảm giác khẩn trương”, Bezos nói trong tập podcast cuối năm 2023 của "Lex Fridman Podcast".

Bezos thành lập Amazon vào năm 1994. Ông thôi giữ chức Giám đốc điều hành vào tháng 7/2021 nhưng vẫn giữ chức Chủ tịch điều hành.

Bezos nói với MC Fridman rằng ông sẽ không đủ thời gian để quản lý Blue Origin nếu vẫn điều hành Amazon.

Theo công ty nghiên cứu eMarketer, Amazon thống trị mảng bán lẻ trực tuyến, chiếm khoảng 41% tổng doanh số bán hàng trực tuyến của Mỹ. Nhưng công ty cũng đã đi tiên phong trong các dịch vụ điện toán đám mây và là một thế lực trong ngành quảng cáo, nơi đang cạnh tranh với các ông lớn như Google và Facebook.

Bên cạnh đó, vị tỷ phú này còn tạo ra một cuộc cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực hàng không vũ trụ với Elon Musk khi là sáng lập Blue Origin, đối đầu trực diện với SpaceX.

Jeff Bezos còn có sở thích đầu tư bất động sản, với giá trị các căn nhà ông sở hữu khoảng 300 triệu USD. Ngoài bất động sản ở Seattle, ông còn mua nhà ở Los Angeles, Washington DC. và New York. Ông cũng sở hữu hơn 300.000 mẫu đất (120.000 ha) ở Tây Texas, gần một cơ sở của Blue Origin.

Hồi tháng 11/2023, ông Bezos cho biết sẽ rời Seattle để chuyển tới Miami, từ đó giúp ông ở gần hơn với công ty khai thác không gian Blue Origin, cũng như gần với gia đình của hôn thê Lauren Sanchez.

Sếp Amazon hiện đang là người giàu thứ ba trên thế giới, với tài sản ròng 191,4 tỷ USD (theo Forbes). Sau đợt bán ra gần nhất, ông Bezos còn nắm giữ 952,26 triệu cp Amazon.