Anh và EU khó đạt được thoả thuận thương mại hậu Brexit

11:52 | 11/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thủ tướng Anh hôm qua (10/12) đã lên tiếng cảnh báo về việc giữa Anh và Liên minh Châu Âu (EU) khó có thể để đạt được thoả thuận thương mại thời kì hậu Brexit.
Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 10/12 đã tuyên bố ông sẽ cố gắng hết sức để đạt được thoả thuận thương mại hậu Brexit. Nhưng cũng đồng thời nhắc Chính phủ của mình hãy chuẩn bị cho kịch bản Anh sẽ bị loại ra khỏi thị trường chung của EU vào cuối năm nay.
 
Cảnh báo trên được Thủ tướng Anh đưa ra trong bối cảnh, quyết định cuối cùng của cuộc đàm phán sẽ kết thúc vào ngày 13/12 sắp tới.
 
Hàng hoá Anh xếp hàng vào cảng Dover một trong những tuyến đường chính vào Châu Âu
Hàng hoá Anh xếp hàng vào cảng Dover một trong những tuyến đường chính vào Châu Âu
 
Mặc dù thời gian kết thúc cuộc đàm phán chưa kết thúc, nhưng khả năng để đạt được đột phá là khá thấp. Anh coi những dự thảo thoả thuận được phía EU đưa ra là “không thể chấp nhận được”.
 
Thủ tướng đã cảnh báo sau cuộc họp rằng “thỏa thuận trên bàn thực sự không phù hợp với Vương quốc Anh vào lúc này”.
 
Hiện hai bên vẫn bất đồng về 3 nội dung cốt lõi về quyền đánh bắt cá, sân chơi bình đẳng và giải quyết tranh chấp.
 
Trong dự thảo mới nhất đưa ra ngày 10/12, EU muốn hai bên tiếp tục vào đánh bắt cá trong vùng biển của nhau trong 12 tháng, bắt đầu từ ngày 1/1/2021, đồng thời duy trì dịch vụ đường không, đường bộ, vận chuyển hàng hóa trong vòng 6 tháng cũng từ thời hạn trên. Tuy nhiên, phía London không chấp nhận.
 
Boris Johnson cảnh báo sau cuộc họp nội các hôm thứ Năm rằng 'thỏa thuận trên bàn thực sự không phù hợp với Vương quốc Anh vào lúc này'
Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo sau cuộc họp nội các hôm 10/12 rằng 'thỏa thuận trên bàn thực sự không phù hợp với Vương quốc Anh vào lúc này' 
 
Giám đốc điều hành EU cho biết: “Trong khi ủy ban sẽ tiếp tục làm hết sức mình để đạt được thỏa thuận cùng có lợi với Vương quốc Anh, nhưng hiện vẫn chưa chắc chắn rằng một thỏa thuận có được thực hiện vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 hay không". 
 
Người phát ngôn của chính phủ Anh cho biết: “Chúng tôi sẽ thảo luận về các thỏa thuận thiết thực với EU. Chúng tôi sẽ xem xét rất kỹ các chi tiết, đồng thời lưu ý rằng Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho chính mình".
 
Đánh giá về viễn cảnh quan hệ song phương trong trường hợp Brexit không thỏa thuận, Thủ tướng Johnson cho rằng hai bên sẽ đi theo mô hình giữa EU và Australia nhiều hơn là EU và Canada.
 
Bởi khi đó, cũng như Australia, Anh không có một thỏa thuận thương mại toàn diện với EU nên phần lớn hoạt động giao thương đều bị áp thuế. Điểm mấu chốt là giá trị trao đổi thương mại giữa EU với Anh lớn hơn nhiều với Australia.
 
Vì thế, để không bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, Thủ tướng Johnson khẳng định ông sẵn sàng đến Đức, Pháp và Bỉ để thương thuyết với mong muốn hai bên sẽ đạt được thỏa thuận.
 
Hải An