Bình Định dự kiến xây dựng hơn 2.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2021

21:23 | 29/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt 4 dự án với hơn 2.000 căn nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, dự kiến sẽ khởi công xây dựng trong năm 2021.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Định, kể từ năm 2019 đến nay, tỉnh đã và đang xây dựng 8 dự án nhà ở xã hội với gần 5.000 căn hộ. Trong đó, có 2 dự án gồm 621 căn hộ đã được đưa vào sử dụng là Dự án nhà ở xã hội Phú Mỹ - Quy Nhơn (237 căn) và dự án nhà ở xã hội - Chung cư Hoàng Văn Thụ (384 căn).
 
Dự kiến xây hơn 2.000 nhà ở xã hội tại Bình Định
 
Tỉnh cũng cho biết hiện còn 6 dự án khác đang được thi công là dự án nhà ở xã hội - chung cư Hoàng Văn thụ (mở rộng) với 293 căn hộ và Tân Đại Minh 2 (Lamer 2) có 851 căn, dự án nhà ở xã hội Tân Đại Minh (Lamer 1) với 486 căn hộ, dự án nhà ở xã hội Nam Ngân 198 căn hộ, dự án Ecohome Nhơn Bình với 1.355 căn hộ và dự án chung cư nhà ở xã hội An Phú Thịnh với gần 1.000 căn.
 
UBND tỉnh cũng cho biết vừa công nhận 4 chủ đầu tư bất động sản khác về các dự án nhà ở xã hội, với khoảng 2.100 căn nhà tại TP Quy Nhơn. Những dự án này dự định sẽ khởi công xây dựng trong năm 2021 sắp tới.
 
Trong một diễn biến khác, UBND tỉnh cho biết, trong thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại tỉnh có chuyển biến tích cực, việc quản lý, sử dụng đất đai có hiệu lực, hiệu quả hơn, đảm bảo quy định của pháp luật. Đồng thời tăng cường việc thanh tra, xử lý các trường hợp vi phạm đất đai và giải quyết các vụ khiếu nại, tranh chấp,... Tỉnh cũng thừa nhận trong thời gian qua khi xử lý hành vi vi phạm tại các địa phương còn tồn đọng một số hạn chế, khó khăn.
 
Dự kiến xây hơn 2.000 nhà ở xã hội tại Bình Định
 
Cụ thể, tỉnh đã xử lý 1.993/2.887 trường hợp lấn chiếm đất đai xây dựng nhà trái phép, còn khoảng hơn 800 trường hợp vi phạm đang tiếp tục xử lý. UBND các huyện, thị xã, thành phố đang tiếp tục xây dựng kế hoạch để xử lý cưỡng chế các trường hợp này.
 
Tại Khu kinh tế Nhơn Hội, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND các địa phương gồm TP Quy Nhơn, huyện Tuy Phước và huyện Phù Cát để thực hiện công tác cưỡng chế và tháo dỡ đối với 52 trường hợp vi phạm. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ nhằm tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ đối với các trường hợp vi phạm còn lại theo kế hoạch. Bên cạnh đó, UBND các xã có liên quan cũng đã chủ động cưỡng chế 8 trường hợp vi phạm.
 
 
 
Linh Chi (t/h)