Hai thành viên HĐQT Novaland xin từ nhiệm

Đông Bắc 09:48 | 23/02/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cựu Chủ tịch Novaland Bùi Xuân Huy và tổng giám đốc đương nhiệm Hoàng Thu Châu đã có đơn từ nhiệm vị trí tại HĐQT.

  

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa công bố đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Bùi Xuân Huy và bà Hoàng Thu Châu, ký ngày 21/2.

Ông Bùi Xuân Huy cho biết, việc từ nhiệm này là theo định hướng tái cấu trúc của công ty và theo nguyện vọng cá nhân, để tập trung chuyên môn liên quan đến việc triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và triển khai dự án của công ty, cũng như các công việc liên quan khác theo phân nhiệm.

Còn đối với bà Hoàng Thu Châu, bà cũng cho biết việc từ nhiệm này là theo định hướng tái cấu trúc toàn diện của tập đoàn, nhằm tập trung quản lý tại NovaGroup. 

2 vị này đều từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Novaland Ông Huy từng giữ chức tổng giám đốc Novaland hai nhiệm kỳ liên tục, bắt đầu từ tháng 9/2017. Đến tháng 1/2022, ông được ông Bùi Thành Nhơn trao quyền chủ tịch và đương nhiệm trong hơn một năm. Ông Huy từ nhiệm chủ tịch khi ông Bùi Thành Nhơn quay lại dẫn dắt công ty hồi đầu tháng 2 nhưng vẫn là thành viên Hội đồng quản trị cho đến hôm nay.

 

 Bà Hoàng Thu Châu, Tổng giám đốc Novagroup và Thành viên HĐQT Novaland. Ảnh NVL.

Trong khi đó, bà Châu đang giữ cương vị tổng giám đốc của Novagroup. Bà từng làm kế toán trưởng tại công ty này từ 2003 đến 2010, và giữ chức vụ phó tổng giám đốc từ 2012 đến 2016.

Trước khi có đơn từ nhiệm, từ ngày 10 - 14/2, ông Bùi Xuân Huy đã bán xong gần 14,8 triệu cổ phiếu NVL thông qua phương thức thỏa thuận như đã đăng ký. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu ông Huy sở hữu giảm còn 57,8 triệu đơn vị, tương đương 2,96% vốn điều lệ công ty.

Ngày 10/2, bà Hoàng Thu Châu cũng bán xong 2,3 triệu cổ phiếu NVL theo phương thức thỏa thuận như đăng ký. Qua đó, tỷ lệ sở hữu của bà Châu tại Novaland giảm còn 0,208% vốn điều lệ, tương đương còn sở hữu hơn 4 triệu cổ phiếu NVL.

Ngày 22/2, HĐQT Novaland đã thông qua việc bổ sung nội dung trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sắp tới, qua đó thông qua đơn từ nhiệm của các Thành viên HĐQT và thông qua quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026, thông báo thực hiện quyền và nhận đề cử ứng viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó, công ty đã công bố kế hoạch điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 7 xuống 5 thành viên và bầu cử lại thành viên HĐQT, nằm trong đề án tái cấu trúc doanh nghiệp. 

Bên cạnh các nội dung trên, đợt lấy ý kiến này cũng sẽ thông qua việc phát hành ESOP, tái cấu trúc tài chính, mua bán tài sản, hoán đổi nợ,...

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu là ngày 1/3, dự kiến thực hiện lấy ý kiến trong thời gian từ ngày 10/3 đến hết ngày 21/3.