Theo đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam hiện nay đã trở thành nơi có nguồn cung nông sản, thực phẩm phong phú với chất lượng đảm bảo, phù hợp nhiều phân khúc tiêu thụ khác nhau để cung ứng cho thị trường quốc tế.
Theo cuộc khảo sát đối với các nhà kinh tế do hãng tin Reuters tiến hành, sự bùng phát trở lại các ca lây nhiễm COVID-19 là mối đe dọa lớn nhất đối với nền kinh tế đang phục hồi của khu vực Eurozone.
Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Phòng Thương mại Liên bang Áo (WKO), ông Johannes Brunner nhấn mạnh: EVFTA chính thức có hiệu lực là điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt-Áo thúc đẩy hợp tác.
Liên minh châu Âu (EU) đang phải đối mặt với một số thách thức lớn, từ sự suy giảm kinh tế liên quan đến đại dịch chưa từng có, đến căng thẳng địa chính trị.
Tối 16/9, tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cam kết tiếp tục các chính sách kinh tế Abenomics của người tiền nhiệm Abe Shinzo và tập trung vực dậy các vùng kinh tế.
COVID-19 đã và đang gây ra nhiều thách thức, khó khăn trong việc xuất, nhập khẩu nông sản giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Việc giữ cán cân thương mại nông sản đang đặt ra nhiều vấn đề cấp bách cần giải quyết.