Tình hình tiêm chủng của Hà Nội hiện tại ra sao?

15:27 | 13/09/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố đã tiêm 573.829 mũi vaccine COVID-19 (tăng 162.377 mũi tiêm so với ngày trước đó).

Cụ thể, phương án số 170/PA-UBND về triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 trên địa bàn Hà Nội và kế hoạch mà Bộ Y tế đề ra cho biết đến ngày  15/9, thành phố hoàn thành kế hoạch tiêm mũi 1 vaccine ngừa COVID cho người dân ở độ tuổi tiêm chủng.

Thống kê từ 30 quận, huyện, thị xã, số lượng người dân trong độ tuổi tiêm chủng cần tiêm mũi 1 là hơn 7,033 triệu mũi. Hiện thành phố đã tiêm xong hơn 4,094 triệu mũi 1 (chiếm tỷ lệ gần 58,21%). Tính tổng cho đến thời điểm hiện tại, Hà Nội đã tiêm được hơn 4,4 triệu mũi (gồm cả mũi 1 và mũi 2).

Hà Nội tổ chức tiêm chủng cho người dân tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, có sự chứng kiến và thăm hỏi của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Do đó, nhằm hoàn thành mục tiêu đặt ra thì từ nay đến hết 15/9, Hà Nội phải tính toán tiêm hết  hơn 2,9 triệu mũi còn lại. Như vậy, dự kiến, trong 3 ngày tới, thành phố sẽ triển khai tiêm trung bình hơn 734.000 mũi/ngày. 

Được biết, theo thống kê của cơ quan y tế thì quận Ba Đình là khu vực đầu tiên của Hà Nội đạt tiến độ tiêm chủng cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn. Cụ thể hơn, toàn quận Ba Đình đã tiêm được cho 130.134 người, trong đó mũi 1 đã tiêm cho 119.459 người. 

Chỉ tiêu hoàn thành 105,7%, vượt kế hoạch của UBND thành phố giao về triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội sớm trước 3 ngày so với kế hoạch. Đến 12h ngày 12.9 toàn bộ người dân quận Ba Đình từ 18 đến 65 tuổi đã được tiêm vaccine.

Liên quan tới vấn đề xét nghiệm, ngày 12/9 thành phố cho biết đã lấy được 505.541 mẫu gộp RT-PCR và 254.247 mẫu test nhanh kháng nguyên. Trong khoảng thời gian từ ngày 9/9 đến 18h ngày 12/9, Hà Nội đã lấy được 2.046.779 mẫu xét nghiệm. Trong số này, có 1.468.654 mẫu xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp (đạt 44% chỉ tiêu) và 578.125 mẫu test nhanh kháng nguyên (34% chỉ tiêu).

Kết quả cho thấy trong số 1.468.654 mẫu xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp, cho ra 334.853 mẫu âm tính, 10 mẫu dương tính, số còn lại chờ kết quả.

Còn 578.125 mẫu test nhanh kháng nguyên, có 572.525 mẫu âm tính, 33 mẫu dương tính. Sau đó, 33 mẫu dương tính qua test nhanh được xét nghiệm lại bằng phương pháp RT-PCR cho ra kết quả 4 mẫu dương tính. Những trường hợp này đã được Sở Y tế Hà Nội công bố.

Một số quận huyện thông báo đạt tỷ lệ lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cao là Tây Hồ (đạt 117% so với chỉ tiêu), Quốc Oai (99%), Sóc Sơn (88%), Ba Đình (89%), Mê Linh (88%). Trong khi đó, Bắc Từ Liêm là quận có tỷ lệ lấy mẫu test nhanh kháng nguyên cao nhất thành phố với 238%, Hà Đông 121%, Gia Lâm 115%...

Hà Nội xem xét nới lỏng sau ngày 21/9?

Trước tình hình tiêm chủng và xét nghiệm có nhiều dấu hiệu tích cực, nếu Hà Nội duy trì tốt tình trạng như hiện tại thì khả năng cao phía CDC sẽ đề xuất nới lỏng giãn cách. Tuy nhiên, các "vùng đỏ" thuộc địa bàn các quận, huyện sẽ tiếp tục phải phong tỏa chặt. Đó là lời của ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội trả lời báo Dân Trí vào sáng ngày 13/9.

Ông Tuấn cho biết thêm, Hà Nội đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chỉ còn "lác đác vài trường hợp" ngoài cộng đồng được phát hiện và số lượng ca mắc hàng ngày có dấu hiệu giảm. 

Tuy không thể xóa bỏ hết vùng đỏ trên thành phố ngay lập tức nhưng có thể thay đổi theo quy mô. Quận huyện đang còn vùng đỏ thì vẫn phải phong tỏa", CDC xác nhận đang xây dựng kế hoạch thu hẹp "vùng đỏ" và tiến tới nới lỏng dần từng bước.

Thông tin xây dựng phương án giảm dần mức độ giãn cách xã hội cũng được Phó chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề cập trong cuộc họp chủ trì giao ban trực tuyến với sở, ngành, quận, huyện về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ông Quyền nhấn mạnh công tác xét nghiệm và tiêm chủng là 2 nhiệm vụ trọng tâm đang được TP đẩy mạnh. Do đó, Phó Chủ tịch Hà Nội  đề nghị chính quyền cơ sở vào cuộc, tăng cường xét nghiệm hiệu quả. 

Ngoài ra, lãnh đạo Hà Nội cũng giao sở, ngành cấp thành phố và các địa phương rà soát, nghiên cứu, xây dựng ngay các phương án sau ngày 21/9 nếu Hà Nội nới lỏng một số hoạt động, nhằm đảm bảo thúc đẩy phát triển kinh tế. Nhiệm vụ này cần được tiến hành chi tiết từ bây giờ, Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội nêu rõ. 

 

Sáng ngày 13/9, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục công bố những thông tin mới nhất về dịch bệnh. 

Theo đó, thành phố ghi nhận 22 trường hợp dương tính mới, gồm 18 ca trong khu cách ly, 4 người tại khu phong tỏa. 

Các bệnh nhân Covid-19 trú tại 2 quận/huyện: Thanh Xuân (18), Hoàng Mai (4).

Phân bố theo chùm ca bệnh: F1 của sàng lọc ho sốt (18), sàng lọc khu vực phong tỏa (4).

Quận Hoàng Mai phát hiện 4 ca. Trong đó, 3 người bệnh cùng gia đình, địa chỉ: P501 A5 Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ. Người còn lại ở địa chỉ: P411 A1 Đền Lừ, Hoàng Văn Thụ. Họ sống trong khu vực phong tỏa, ngày 12/9 được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Quận Thanh Xuân thêm 18 trường hợp. Nhóm ca bệnh mới này đều thuộc ổ dịch Thanh Xuân Trung, đã đi cách ly tập trung tại Đại học FPT từ trước. Địa chỉ cụ thể của các bệnh nhân gồm: Ngõ 326 Nguyễn Trãi: 8 ca; Ngõ 328 Nguyễn Trãi: 7 ca; Ngõ 330 Nguyễn Trãi: 3 ca.