Các công ty Mỹ ồ ạt đưa công xưởng nước ngoài quay trở về Mỹ

Hải Vân - Vũ Hiếu 06:07 | 24/08/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Các công ty Mỹ đang ồ ạt đưa các công xưởng của họ ở các nước trở về Mỹ, tạo thêm được khoảng 350.000 vị trí việc làm cho người Mỹ chỉ tính riêng từ đầu năm tới nay, theo báo cáo mới nhất về xu hướng dịch chuyển công xưởng Mỹ vừa được công bố ngày 23/8.

Theo dữ liệu của tổ chức nghiên cứu xu hướng dịch chuyển công xưởng Mỹ có tên là Reshoring Initiative, đây là đợt các công ty Mỹ đưa nhà xưởng của họ ở nước ngoài trở lại Mỹ lớn nhất kể từ năm 2010.

Riêng trong một tháng vừa qua đã có hơn 10 công ty Mỹ cho biết họ định trở lại xây nhà máy tại Mỹ. Ví dụ Tập đoàn Micron Technology có trụ sở tại bang Idaho tuyên bố dự án mở rộng sản xuất trên đất Mỹ với số vốn tăng cường lên tới 40 tỷ USD. Thậm chí có cả các công ty nước ngoài như SK Group của Hàn Quốc cũng cho biết định đầu tư 22 tỷ USD xây nhà máy bao bì, các hệ thống sạc ô tô điện ở các bang của Mỹ như Kentucky và Tennessee.

Trao đổi với tờ Wall Street Journal ngày 23/8, giới chuyên gia tại địa bàn nhận định đây sẽ là xu hướng dịch chuyển dài hạn do đại dịch COVID-19 đã khiến hàng loạt các chuỗi cung ứng bị gián đoạn, thậm chí tê liệt, mặc dù toàn cầu hóa đã là xu hướng phổ biến của cả thế giới, đặc biệt là các công ty Mỹ, trong suốt hơn 30 năm qua.

Thêm vào đó, xung đột tại Ukraine càng khiến những rủi ro liên quan tới chuỗi cung ứng thêm nhiều hơn, buộc các nhà đầu tư và các doanh nghiệp phải định hướng lại, tìm cách đưa các công xưởng của họ trở về Mỹ để đảm bảo sản xuất không bị gián đoạn.

Hơn nữa, Chính phủ Mỹ vừa có nhiều chính sách khuyến khích các công ty Mỹ trở về làm ăn, tạo việc làm tại quê nhà. Mới đây, Mỹ đã thông qua đạo luật khuyến khích sản xuất chíp điện tử trong nước và đạo luật cắt giảm lạm phát. Theo đó các công ty sản xuất chất bán dẫn, ô tô điện và dược phẩm trong nước được cắt giảm thuế và hưởng nhiều ưu đãi khác.

Việc các công ty chú trọng tới cắt giảm khí thải trong sản xuất cũng là một lý do nữa khiến họ cân nhắc trở về Mỹ bởi với cơ chế tính giá xả khí thải đang được áp dụng và sẽ được áp dụng ở nhiều nơi, việc sản xuất ở nước ngoài không còn nhiều lợi thế như trước nữa.

Tuy nhiên, xu hướng đưa công xưởng trở về Mỹ cũng chưa chắc là tin vui cho giới lao động Mỹ bởi sức ép cạnh tranh về giá cả sẽ khiến các doanh nghiệp tìm cách thay thế nhân công lao động bằng kỹ thuật, công nghệ tự động hóa. Số liệu mới nhất do Hiệp hội Tự động hóa (Association for Advancing Automation) của Mỹ cho thấy riêng trong 3 tháng đầu năm nay, các công ty tại Bắc Mỹ đã đặt hàng 11.595 robots (người máy), trị giá 646 triệu USD, để phục vụ sản xuất, một con số có thể nói là kỷ lục, vượt xa con số robots mà các công ty đặt hàng trong cả năm 2021.