Mỹ: Thị trường lao động vẫn 'khỏe mạnh' trong tháng 12/2022

Đoàn Hùng (P/v TTXVN tại Washington) 17:02 | 07/01/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ Lao động Mỹ ngày 6/1 công bố báo cáo cho thấy số lao động ở nước này có việc làm trong tháng 12/2022 đã tăng thêm 223.000 người. Đây là bằng chứng cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn khỏe mạnh, nhưng cũng là dấu hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể vẫn phải tăng lãi suất quyết liệt để giảm đà tăng trưởng và kiềm chế lạm phát.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, mức tăng trưởng việc làm trong tháng trước dù đáng kể nhưng vẫn thấp nhất trong vòng 2 năm, trong khi tỉ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 3,5% - thấp nhất trong 53 năm.

Tháng 12 vừa qua khép lại năm thứ hai liên tiếp thị trường việc làm tăng trưởng mạnh mẽ, giúp Mỹ lấy lại toàn bộ 22 triệu việc làm bị mất trong thời đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, số lượng người có việc làm tăng và mức lương tăng mạnh có thể đã góp phần làm giá cả tăng nhanh, đẩy lạm phát lên mức cao nhất trong 40 năm.

Nhiều nhà kinh tế học dự đoán tình hình năm 2023 u ám hơn. Mỹ có thể rơi vào suy thoái trong sáu tháng cuối năm như hậu quả của việc Fed liên tục tăng lãi suất cao. Giới chức Fed từng dự báo những đợt tăng lãi suất sẽ khiến tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ lên tới khoảng 4,6% vào cuối năm nay.

Mặc dù việc Fed tăng lãi suất cơ bản đã giúp làm giảm lạm phát từ mức cao kỷ lục vào mùa Hè năm ngoái, nhưng cũng khiến lãi suất cho vay mua nhà, ô tô và nhiều thứ khác tăng theo.

Ít nhất vào lúc này, thị trường việc làm ở Mỹ chứng tỏ sức kiên cường đáng ngạc nhiên trước tác động của lãi suất tăng. Tính cả năm 2022, đã có thêm 4,6 triệu người ở Mỹ có việc làm. Tuy con số trên thấp hơn so với năm 2021 là 6,7 triệu người, nhưng cho thấy sự hồi phục mạnh mẽ từ đợt suy thoái vì COVID-19 năm 2020.

Lạm phát ở Mỹ đã tăng vọt lên 9,1% trong tháng 6/2022, đánh dấu mức cao nhất trong vòng 40 năm trước khi hạ nhiệt xuống 7,1% vào tháng 11 cùng năm. Để cố gắng kéo lạm phát về mục tiêu 2%, Fed đã có 7 lần tăng lãi suất cơ bản trong năm ngoái với bốn lần tăng 0,75 điểm phần trăm liên tiếp.

Tại lần điều chỉnh mới nhất hôm 14/12 vừa qua, Fed đã quyết định tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm, đưa lãi suất lên khoảng cao nhất kể từ năm 2007 là 4,25 -4,5% giữa lúccác quyết sách của ngân hàng trung ương này đang ngày càng tác động lớn đến nền kinh tế số 1 thế giới. Tuy nhiên, các quan chức của Fed vẫn báo hiệu rằng cuộc chiến của họ nhằm kiềm chế lạm phát và giảm tốc nền kinh tế vẫn chưa kết thúc./.