TS Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách Tài chính – Tiền tệ quốc gia nêu quan điểm, khủng hoảng của thị trường bất động sản đã được dự báo từ trước nhưng không thể tránh được. Theo ông Nghĩa, thị trường bất động sản có thể còn khó khăn kéo dài đến quý II và quý III sang năm.
Theo chuyên gia, tình hình vốn tín dụng cho doanh nghiệp bất động sản vẫn đang bế tắc. Bởi ngân hàng sợ rủi ro, còn tài sản bất động sản thì không còn đủ giá trị để thế chấp.
Tại Hội thảo "Bất động sản phía Nam đón đầu cơ hội phát triển hạ tầng", TS. Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia Tài chính Ngân hàng nhận định, bất động sản sẽ sớm phục hồi nhưng phải sang năm 2024.
Trên địa bàn Hà Nội, loại nhà xây theo hình thức cao tầng, chia thành nhiều phòng độc lập để bán, cho thuê được người dân quen gọi là “chung cư mini”. Số lượng loại nhà này lên đến con số hàng nghìn, nằm rải rác nhiều nơi, trong các ngõ nhỏ và tập trung chủ yếu ở các quận nội thành như: Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Tây Hồ… Theo pháp luật hiện hành, những loại nhà này thuộc diện nhà ở riêng lẻ, chứ không được gọi là chung cư. Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động của mô hình này lại như một chung cư thu nhỏ. Điều này gây khó khăn cho công tác quản lý từ quy hoạch, xây dựng đến kiểm soát nhân khẩu.
Dòng căn hộ 1 phòng ngủ tại toà SA5 phân khu The Sakura (Vinhomes Smart City, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang “hot rần rần” khi sở hữu lợi thế kép của dòng sản phẩm diện tích nhỏ với thiết kế thông minh, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống của các nhóm khách độc thân, gia đình trẻ, chuyên gia nước ngoài,.. đồng thời khai mở tiềm năng đầu tư cho thuê căn hộ.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh mới đây cho biết dự Luật Nhà ở sửa đổi sẽ nới tiêu chí về cư trú, thu nhập, giúp người dân dễ tiếp cận nhà ở xã hội.
Các chuyên gia cho rằng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã rất nỗ lực trong việc điều hành chính sách tiền tệ để bình ổn thị trường bất động sản trong thời gian vừa qua. Mặc dù vậy, thị trường vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.
Nhìn chung, với triển vọng giá cả và thị trường sẽ dần cải thiện về cuối năm, các ngành trong lĩnh vực nông nghiệp như: chăn nuôi, thuỷ sản, lúa gạo, mía đường... sẽ còn nhiều dư địa để phát triển.