Facebook khó có thể duy trì tăng trưởng “vô tiền khoáng hậu”

08:18 | 31/07/2018 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Theo giới quan sát, việc dự báo tăng trưởng giảm tốc và chi tiêu nhiều hơn đều là hậu quả của những vấn đề do chính Facebook tạo ra. Đã hết thời để Facebook tăng trưởng “vô tiền khoáng hậu” như vài năm gần đây.

Facebook khó có thể duy trì tăng trưởng “vô tiền khoáng hậu” - ảnh 1
Nguồn: Internet 
Bị kiện sau "cú lao dốc" lịch sử

James Kacouris, một cổ đông của Facebook ngày 26/7 đã nộp đơn kiện lên Tòa án liên bang ở Manhattan với cáo buộc Facebook, Giám đốc điều hành Zuckerberg và Giám đốc tài chính David Wehner đưa ra những tuyên bố gây hiểu nhầm về việc tăng trưởng doanh thu chậm, giảm biên lợi nhuận cũng như giảm người dùng tích cực, TTXVN đưa tin.

Ông Kacouris đã “sốc” khi biết tin giá cổ phiếu Facebook giảm tới 19% ngày 25/7, bắt nguồn từ những vi phạm quy định chứng khoán liên bang của Zuckerberg và David Wehner.

Cú sốc trượt giá cổ phiếu vừa diễn ra đã khiến cho Facebook bốc hơi khoảng 119 tỷ USD trên thị trường chứng khoán và Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg cũng phải chứng kiến giá trị tài sản ròng của mình giảm tới 16 tỷ USD.

 Ở Mỹ, các cổ đông thường kiện các công ty sau khi giá cổ phiếu bất ngờ sụt giảm, đặc biệt nếu có sự tổn thất tài sản lớn. Tuy nhiên, đối với Facebook thì vụ kiện này được cho là nhằm châm ngòi cho một vụ kiện tập thể lớn hơn của các cổ đông, nhà đầu tư bị thiệt hại do giá cổ phiếu Facebook lao dốc - một “cú lao dốc” lịch sử. Phía Facebook hiện chưa có phản ứng nào về vụ kiện.

Sự trừng phạt được báo trước

Việc Facebook giảm tới 19% vào cuối ngày thứ Tư tuần trước chính là sự trừng phạt “đau đớn” đã được báo trước, truyền thông quốc tế nhận định.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý II của Facebook vừa được công bố là dấu hiệu rõ nét cho thấy luật bảo mật mới của châu Âu và vụ bê bối lộ dữ liệu của 87 triệu người dùng liên quan tới công ty tư vấn Cambridge Analytica, đã thực sự ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của mạng xã hội lớn nhất hành tinh này, Bloomberg nhận định.

“Sự sụt giảm diễn ra sau lời cảnh báo của Facebook vào cuối ngày thứ Tư 25/7 rằng doanh thu của họ sẽ tăng chậm lại đáng kể ít nhất trong nửa cuối năm 2018 và chi phí hoạt động sẽ tiếp tục tăng vọt”, Bloomberg nhấn mạnh.

Facebook khó có thể duy trì tăng trưởng “vô tiền khoáng hậu” - ảnh 2
Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg mất gần 16 tỷ USD chỉ trong vòng 1 ngày. Nguồn: Internet 
Giới phân tích công nghệ nhận định đòn trừng phạt mà Facebook đang phải hứng chịu từ phía người tiêu dùng không còn là một trở ngại tạm thời mà có thể là sự khởi đầu một giai đoạn “đau đớn” tiếp theo của trang mạng xã hội khổng lồ nhất hành tinh này.

Việc dự báo tăng trưởng giảm tốc và chi tiêu nhiều hơn thời gian tới đều là hậu quả của những vấn đề do chính Facebook tạo ra, giới phân tích nhận định. Chính CEO Zuckerberg thậm chí còn nói với các nhà phân tích rằng Facebook đang đầu tư rất nhiều vào vấn đề an ninh, và điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của mạng xã hội này cũng như kéo theo sự cố tương tự cho những “người khổng lồ” công nghệ khác.

Những “đại gia công nghệ” như Facebook, Apple, Google và Amazon đã chứng kiến sự tăng trưởng vô tiền khoáng hậu về cả doanh thu và giá cổ phiếu trong nhiều năm qua. Nhưng áp lực về pháp lý, sự không hài lòng của người dùng và những câu hỏi về tác động của họ đối với xã hội sẽ khó có thể giúp họ lập lại kỳ tích huy hoàng đó.