Hà Tĩnh: Đón thai phụ sinh sống ở miền Nam có nguyện vọng “hồi hương”

15:02 | 22/09/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất chủ trương đón các thai phụ đang làm ăn, sinh sống ở TP HCM và các tỉnh phía Nam trở về quê vào cuối tháng 9.

Ngày 21/9, UBND tỉnh Hà Tĩnh thông tin, tỉnh này vừa có văn bản gửi UBND TPHCM và Hội đồng hương tỉnh Hà Tĩnh tại TPHCM về việc phối hợp đưa các thai phụ từ TPHCM và các tỉnh phía Nam có nguyện vọng hồi hương.

Phối hợp đưa các thai phụ từ TPHCM và các tỉnh phía Nam có nguyện vọng hồi hương

Trước nguyện vọng được về quê của một bộ phận công dân Hà Tĩnh đang làm ăn, sinh sống ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất chủ trương đón các thai phụ (ưu tiên người mang thai từ 30 đến 36 tuần) có nhu cầu về quê trong khoảng thời gian từ ngày 28/9 đến ngày 30/9/2021.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh cho phép tỉnh Hà Tĩnh và Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh tổ chức đón các công dân về quê trên 1 chuyến bay của Công ty CP Hàng không Tre Việt từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Vinh, tỉnh Nghệ An.

Chỉ đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh hỗ trợ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những người trong danh sách theo đề nghị của Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh; Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải thành phố phối hợp với Hội đồng hương tỉnh Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh trong việc triển khai các thủ tục đưa công dân Hà Tĩnh về quê theo kế hoạch của tỉnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh cho phép tỉnh Hà Tĩnh và Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh tổ chức đón các công dân về quê

Thông qua đầu mối liên hệ tại TP Hồ Chí Minh là ông Phan Xuân Biên - Chủ tịch Hội đồng hương tỉnh Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh (số điện thoại 0903.945.307) để các cá nhân là thai phụ có nhu cầu về quê tiếp cận.

Giao Hội đồng hương tỉnh Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh chủ trì rà soát, lập danh sách công dân theo chủ trương đã thống nhất với tỉnh Hà Tĩnh, liên hệ với các cơ quan chức năng, địa phương liên quan của TP Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh để triển khai các thủ tục đưa công dân về quê theo kế hoạch.

Gần đây nhất, trong vòng từ ngày 6 đến ngày 8/8, tỉnh Hà Tĩnh đã đón 1.013 công dân tỉnh này ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê trên 5 chuyến bay của hãng hàng không Bamboo Airway về sân bay Vinh.

Hà  Tĩnh cũng đã tổ chức 1 chuyến tàu đưa hơn 800 hành khách là công dân Hà Tĩnh đang sinh sống tại TP HCM và các tỉnh phía Nam về quê,

Trước đó, ngày 26/7, tỉnh này cũng đã tổ chức 1 chuyến tàu đưa hơn 800 hành khách là công dân Hà Tĩnh đang sinh sống tại TP HCM và các tỉnh phía Nam về quê, nhằm giảm tải áp lực cách ly cho các tỉnh phía Nam.

Đối tượng ưu tiên về trong các đợt là những người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày; phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; người cao tuổi, đối tượng khuyết tật; người lao động bị thất nghiệp, dừng việc dài ngày; công dân vào thăm thân nhân, giải quyết công việc bị kẹt lại tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, các trường hợp đặc biệt khác.

Tình hình tiêm chủng Vaccine Covid-19

Đến nay, Hà Tĩnh đã được Bộ Y tế phân bổ trên 260.000 liều vắc-xin các loại, trong đó, đợt 8, Hà Tĩnh tổ chức tiêm trên 100.000 liều vắc xin AstraZeneca và 11.700 liều vắc xin Pfizer. Đối tượng được tiêm đợt này là tiêm trả mũi 2 vắc xin AstraZeneca cho những người đã tiêm mũi 1 vắc xin AstraZeneca trong đợt 2 và đợt 3 năm 2021; tiêm trả mũi 2 vắc xin Pfizer cho những người đã tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer trong đợt 5.

Đồng thời tiếp tục tiến hành tiêm mũi 1 cho các đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ, Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 8/7/2021 của Bộ Y tế; trong đó ưu tiên tiêm cho giáo viên; người lao động tại các doanh nghiệp thuộc khu kinh tế, cụm công nghiệp; người buôn bán tại các chợ, siêu thị, khách sạn, cung cấp dịch vụ cắt tóc, gội đầu, nhà hàng...; người kinh doanh các dịch vụ trên Quốc lộ 1, đường tránh TP Hà Tĩnh, đường Hồ Chí Minh và một số đối tượng khác.

Hà Tĩnh đã được Bộ Y tế phân bổ trên 260.000 liều vắc-xin các loại, trong đó, đợt 8, Hà Tĩnh tổ chức tiêm trên 100.000 liều vắc xin AstraZeneca và 11.700 liều vắc xin Pfizer

Đợt tiêm chủng này được thực hiện tại hơn 100 trạm y tế tuyến xã. Đến nay, việc tiêm chủng đảm bảo tiến độ đề ra, dự kiến trong ngày 22/9, các cơ sở y tế sẽ hoàn thành việc tiêm chủng theo đúng chỉ tiêu phân bổ của Bộ Y tế.

Theo Bác sỹ Nguyễn Tuấn – Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết: Trong thời gian tới, dự báo số lượng vắc-xin có thể sẽ được cấp thêm nên ngay từ đợt tiêm lần thứ 6 và thứ 7, ngoài các điểm tiêm ở các bệnh viện và trung tâm y tế có giường bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đã chỉ đạo triển khai việc tiêm chủng tại các trạm y tế xã.

 

Tính đến 18h ngày 20/9 tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh như sau:

Số ca mắc mới: không có ca mắc mới. Như vậy tính từ ngày 10/7/2021 đến nay, toàn tỉnh có 34 ca cộng đồng và 278 ca F0 từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương,... trở về trên địa bàn tỉnh và được cách ly ngay. Tổng số ca mắc trên địa bàn toàn tỉnh cộng dồn từ 04/6 đến nay là 451 ca.

Tình hình điều trị: Có 67 BN chuyển Bệnh viện Nhiệt đới TƯ; 428 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh, trong đó có 58 ca tại Bệnh viện Nhiệt đới TƯ (04 ca tử vong) và 370 ca tại Hà Tĩnh. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đang có 14 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế.

Trong ngày có 60 trường hợp ho, sốt,... tại cộng đồng và cơ sở y tế được làm test nhanh và cho kết quả âm tính virus SARS-CoV-2. Cộng dồn các trường hợp sốt, ho, khó thở từ ngày 22/6 đến nay là: 5.467 trường hợp.

Kết quả truy vết, xét nghiệm, quản lý người đến/về từ vùng dịch:

- F1 truy vết mới trong ngày: 0 ca. Cộng dồn tổng F1 đã truy vết từ 4/6 đến nay có 4.563 ca.

- F2 truy vết mới trong ngày: 0 ca. Cộng dồn tổng số F2 đã truy vết từ 4/6 đến nay có 27.239 ca.

- Xét nghiệm RT-PCR: Tổng mẫu đã nhận trong ngày: 1.023 mẫu, đã làm: 1.023 mẫu. Trong đó có 01 mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2, tất cả các mẫu đều âm tính.

- Số test nhanh thực hiện trong ngày: 1.352 mẫu.

- Công tác rà soát, quản lý người đến/về từ vùng có dịch: Trong ngày có 51 người trở về từ các tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 16 nâng tổng số người trở về từ vùng dịch là 15.815 người. Có 362 người đang được cách ly tập trung.

- Rà soát đối tượng đến/về từ các tỉnh lân cận: Trong ngày có 242 người trở về từ các tỉnh lân cận. Trong đó từ Ngệ An: 217 người, Quảng Bình: 25 người. Cộng dồn người về từ hai tỉnh nói trên là: 6.535  người (từ mốc rà soát đến nay)

Số lượng người nhập cảnh, cách ly tập trung, tại nhà.

- Số người nhập cảnh qua cửa khẩu, cảng biển trong ngày: 0 người.

- Số lượng cách ly: 1.153 người cách ly tập trung; cách ly tại nhà 2.931156 người và 32 người  được cách ly tại các cơ sở y tế.

Số liệu phương tiện kinh doanh vận tải hành khách tại các chốt kiểm soát: Trong ngày có: 1.074 phương tiện và 1.194 người trở về trên địa bàn trong đó: Chốt phía nam có 489 phương tiện và 295 người về; Chốt Phía Bắc có 524 phương tiện và 818 người; Đường HCM có 61 phương tiện và 81 người về. Số phương tiện vi phạm: 0 phương tiện.

Xem thêm: Hà Tĩnh: Từng bước nới lỏng các vùng cách ly y tế