Trích xuất camera truy vết kẻ bịt mặt cầm vật nghi là lựu đạn `đại náo` phòng giao dịch ngân hàng

14:19 | 27/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau khi đi vào phòng giao dịch Hóa An, kẻ bịt kín mặt lấy từ balo ra 2 vật màu đen nghi là lựu đạn uy hiếp nhân viên, lục tìm tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Khoảng 16h ngày 26/11, một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đen, mặc áo khoác, đeo bao tay và balo đi xe máy đến trước Phòng Giao dịch Hóa An - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Bắc Đồng Nai trên Quốc lộ 1K, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai.
 
Tiếp đó người này bình thản đi vào bên trong phòng giao dịch. Tại đây, kẻ này rút 2 vật màu đen từ trong balo ra rồi hô "lựu đạn đây". 
 
Clip kẻ lạ mặt "đại náo" phòng giao dịch
 
Theo đoạn video được trích xuất từ camera an ninh trong phòng giao dịch thì thời điểm đó đứng cạnh kẻ này có 4 nhân viên. Bị đối tượng đe dọa, các nhân viên hoảng sợ lùi về phía sau.
 
Đối tượng này nhanh chóng trèo qua bàn giao dịch vào bên trong lục tìm tài sản. Khoảng 10 giây sau kẻ này nhanh chóng tháo chạy.
 
Một nhân viên bảo vệ đã cố gắng ngăn chặn đối tượng nhưng không thành. Kẻ này tẩu thoát khỏi hiện trường thì nhân viên trong ngân hàng trình báo Công an.
 
Ngay sau đó, Công an vào cuộc điều tra. Bước đầu xác định phòng giao dịch không bị mất tiền, tài sản. Hiện Công an đang trích xuất camera an ninh, lấy lời khai nhân chứng để khoanh vùng nghi phạm.
 
Trước đó vào trung tuần tháng 11/2020, Công an quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tấn Tài (SN 1984, ngụ tại An Giang) về hành vi cướp tài sản. Tài là kẻ xông vào ngân hàng TP Bank trên đường Trần Văn Giàu (P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TPHCM) để cướp tiền. 
 
Truy tìm kẻ đại náo phòng giao dịch ở Đồng Nai
Ảnh cắt từ camera an ninh
 
Theo điều tra, khoảng 9h30 ngày 14/11/2020, trong lúc chị Huỳnh Thị Lan Hiên (SN 1995, ngụ Phú Yên; nhân viên chi nhánh Ngân hàng TP Bank trên đường Trần Văn Giàu, P.Bình Trị Đông B) đang làm việc tại quầy giao dịch số 2 thì Tài đo vào hỏi thủ tục chuyển tiền. Chị Hiên Tài tờ phiếu và hướng dẫn điều thông tin.
 
Vài giây sau, Tài trừng mắt nhìn chị Hiên rồi lấy từ trong balo ra chai nhựa đựng xăng. Tài mở nắp chai đổi lên bàn giao dịch khiến xăng chảy tràn xuống bàn phím máy tính và ướt áo chị Hiên. 
 
Tiếp đó Tài lấy hết tiền trong hộc bàn cho vào balo, đe dọa nhân viên ngân hàng. Trước khi tẩu thoát ra ngoài hắn tẩm 5 lít xăng lên người rồi thủ sẵn 2 hộp quẹt gas. Vừa bỏ chạy hắn vừa đe dọa châm lửa tự thiêu. 
 
Sau đó, nhân viên bảo vệ đã đuổi theo, khống chế bắt giữ được Tài và bàn giao cho Công an điều tra.
 
 
Hương Quỳnh