Cổ phiếu của các `đại gia công nghệ` giảm hơn 270 tỷ USD

17:12 | 29/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cổ phiếu của những "ông lớn" như Alphabet, Facebook, Amazon thi nhau sụt giảm cho thấy thị trường chứng khoán đang lao đao
Cổ phiếu của những "ông lớn" như Alphabet, Facebook, Amazon thi nhau sụt giảm cho thấy thị trường chứng khoán đang lao đao.
 
Cổ phiếu của các `đại gia công nghệ` giảm hơn 270 tỷ USD - ảnh 1
 
Tổng cộng trong hai phiên giao dịch gần đây, vốn hóa của Amazon bốc hơi 30 tỷ USD. Microsoft mất 70 tỷ USD sau khi công bố dự báo doanh thu kém lạc quan hôm thứ Ba. Apple mất 70 tỷ USD giá trị thị trường. Tesla mất 13 tỷ USD.
 
Kể cả Alphabet và Facebook cũng chịu sức ép khi các CEO phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ hôm qua (28/10). Mức giảm vốn hóa của Alphabet hai phiên qua là 50 tỷ USD, còn Facebook là 40 tỷ USD.
 
Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/10, S&P 500 giảm 3,5% xuống còn 3.455,06 điểm, và Nasdaq Composite giảm 5% đóng cửa ở mức 11.458.10 điểm.
 
Trong khi S&P 500 giảm 3,5% xuống còn 3.455,06 điểm, và Nasdaq Composite giảm 5% đóng cửa ở mức 11.458.10 điểm.
 
Lý giải cho hiện tượng sụt giảm này vẫn là ảnh hưởng từ dịch COVID-19 ,số ca nhiễm tại Mỹ đã lên kỷ lục, trung bình gần 72.000 người mỗi ngày trong tuần qua, theo Đại học Johns Hopkins. Số ca cũng tăng mạnh tại châu Âu, khiến nhiều quốc gia phải tái áp đặt lệnh giãn cách xã hội.
 
Kể cả các công ty cho nhân viên làm việc tại nhà cũng không thoát khỏi đà giảm của thị trường. Shopify mất hơn 1 tỷ USD vốn hóa. Slack mất 630 triệu USD, còn Spotify giảm hơn 1,6 tỷ USD.
 
Dù vậy, một số báo cáo tài chính của các hãng công nghệ nhỏ gần đây cho thấy thị trường có vẻ đang quá bi quan. Pinterest bất ngờ ghi nhận doanh thu, lợi nhuận và người dùng tăng, kéo cổ phiếu tăng hơn 20% trong phiên giao dịch ngoài giờ hôm qua. Snap tuần trước cũng đem lại điều ngạc nhiên tương tự cho nhà đầu tư.
 
Mỹ Duyên