Hà Tĩnh bắt được đối tượng chuyên giả gái trên Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

10:27 | 21/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau khi lập tài Facebook Hiếu dùng hình ảnh của các cô gái trẻ trung xinh đẹp để nhắn tin lừa đảo chiếm đoạt tài sản những người nhẹ dạ cả tin.

Tối 20/6 Cơ quan công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang tạm giữ Nguyễn Văn Hiếu (20 tuổi, quê huyện Yên Định, Thanh Hóa) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào khoảng 22h ngày 18/6, Công an TP Hà Tĩnh nhận được tin báo từ người dân về việc một nam thanh niên có mặt ở tổ dân phố Nhật Tân, phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) có nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra Trong thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2021, Hiếu đã thực hiện trót lọt 12 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trị giá gần 100 triệu đồng của các nạn nhân ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Hà Nội, Hà Nam.

Hà Tĩnh bắt được đối tượng chuyên giả gái trên Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản - ảnh 1

Hiếu lập nhiều FB để lừa đảo mọi người

Bằng thủ đoạn như lên mạng lập nhiều tài khoản đóng giả những phụ nữ xinh đẹp để lừa đảo.

Hiếu tải ảnh những cô gái có nhan sắc để lập Facebook giả: Facebook “Nguyễn Thị Ngọc Phương (nữ nhân)”, “Phạm Thị Thúy Nga (Thảo nguyên xanh)”, “Nguyễn Thị Huyền Trang (bé Thỏ)”, “Anh Thư Ruby (Anh Thư)”…để kết bạn, làm quen nhiều người.

Sau khi kết bạn Hiếu tiếp tục đóng giả những cô gái và tâm sự và ngỏ lời mời về thị trấn Hưng Khê chơi

Nhiều người nhẹ dạ, cả tin tưởng thật đã lên thị trấn Hương Khê. Khi lên đến nơi, Hiếu ra đón và nói “chị gái em đang bận…” và đưa ra nhiều lí do để mượn điện thoại, chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Văn Hiếu đã chiếm đoạt 8 chiếc điện thoại, trong đó giữ lại hai chiếc để sử dụng còn lại bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hà Tĩnh bắt được đối tượng chuyên giả gái trên Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản - ảnh 2

Tang vật bị công an thi giữ

Sau khi thi thập được chứng cứ ngày 19/6, Công an huyện Hương Khê phối hợp với Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) tiến hành triệu tập Hiếu (đang có mặt tại phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) lên để làm việc.

Tại cơ quan chức năng, Hiếu quanh co không hợp tác cho rằng mình không phạm tội. Tuy nhiên với lập luận thuyết phục của các điều tra viên, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiếu khai nhận thời gian qua đã tạo nhiều tài khoản Facebook giả mạo người dùng, sử dụng các hình ảnh cô gái có ngoại hình ưa nhìn để lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin rồi thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra thu giữ tài sản nhiều điện thoại, một chiếc xe máy SH và nhiều tài sản có giá trị khác.

Hiện, hồ sơ ban đầu đã chuyển cho Công an huyện Hương Khê điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Xem thêm: Hải phòng: Bắt giữ trùm giang hồ chống đối, kích động dân chiếm đất quốc phòng

Nguyễn Dung