Kho hàng lậu 10.000m2 ở Lào Cai sẽ bị xử lý như thế nào?

16:03 | 20/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT Nguyễn Thanh Bình cho biết, sau khi hoàn tất hồ sơ về kho hàng lậu, cơ quan đã chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong cuộc họp báo chuyên đề thông tin kết quả công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng đầu năm 2020, đại diện Tổng Cục Quản lý thị trường đã thông tin về kết quả xử lý kho hàng lậu 10.000m2 ở Lào Cai

Phó Tổng cục trưởng tổng cục Quản lý thị trường Nguyễn Thanh Bình cho biết, Tổng cục đã phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra kho hàng 10.000m2. Danh tính chủ kho hàng này là Trần Thành Phú (SN 1992, trú tại Lào Cai). Sau khi hoàn tất hồ sơ, Cục đã chuyển sang cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền quy định. 

Kho hàng lậu 10.000m2 ở Lào Cai sẽ bị xử lý như thế nào?
Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra
 
Ông Nguyễn Thanh Bình cũng cho biết, trước đó, sau nhiều ngày theo dõi, chiều 7/7/2020, Tổng cục quản lsy thị trường phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cục A05, Bộ Công an kiểm tra Tổng kiểm tra Tổng kho hàng lậu hơn 10.000m2 tại 145 Hoàng Diệu, TP Lào Cai. 

Khi cơ quan chức năng ập vào kiểm tra phát hiện 3 nhân viên được thuê để thay nhau livestream trên cà tài khoản facebook như Thảo Trần, Giày đồng giá... Tại kho hàng này phát hiện nhiều sản phẩm hàng hóa nhập lậu như giày dép, đồng hồ, hàng tiêu dùng, mỹ phẩm... nhái các nhãn hiệu nổi tiếng như LV, Gucci, Chanel...

Theo nhân viên trong kho, sau khi livestream bán hàng thì các đơn hàng này sẽ được hơn 40 nhân viên ngồi máy tính chốt đơn hàng bằng phần mềm. Các đơn hàng khách đặt sẽ có đội đóng gói rồi gửi đi cả nước thông qua hãng chuyển phát Viettel Post
 
Kho hàng lậu 10.000m2 ở Lào Cai sẽ bị xử lý như thế nào?
Toàn cảnh kho hàng lậu

Phía Tổng cục Quản lý thị trường đánh giá, đây là hoạt động có đường dây, ổ nhóm được bố trí chuyên nghiệp, có phân hóa từng khâu, bộ phận rõ ràng. 

Nói về trách nhiệm của địa phương trong vụ việc này, trước đó vào chiều ngày 23/7 trong cuộc họp Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, ông Nguyễn Kỳ Minh - Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, trong vụ tổng kho hàng lậu 10.000m2 ở TP Lào Cai có trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, cụ thể tới đâu theo ông Minh còn phải chờ kết luận điều tra.

Trong tháng 8 sẽ yêu cầu lực lượng quản lý thị trường địa phương trả lời, làm rõ tại sao có kho hàng lớn và tồn tại gần 2 năm như vậy mà không hay biết.


Hương Quỳnh (t/h)