Cuộc xung đột Nga - Ukraine đang gây những tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế hai quốc gia. Trong đó, Ukaine ước tính con số thiệt hại đã lên tới 80,4 tỷ USD.
Trong bối cảnh lạm phát CPI tháng 3 của Mỹ tăng 8,5%, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định đang làm hết sức có thể trong quyền hành pháp của người đứng đầu Nhà Trắng để hạn chế tác động tăng giá mà nguyên nhân bắt nguồn từ Tổng thống Nga Putin.
Theo báo cáo thường niên Triển vọng Kinh tế khu vực ASEAN+3 của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) được công bố ngày 12/4, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực này (bao gồm các nước ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) được dự báo ở mức 4,7% trong năm nay và 4,6% vào năm 2023, với mức tăng trưởng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần lượt là 5,1% và 5,2%.
Cả lạm phát tại cổng nhà máy và lạm phát tiêu dùng của Trung Quốc điều tăng trong tháng 3 khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chịu sức ép tăng giá do gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài và chiến sự Nga - Ukraine.
Hầu như tất cả các cuộc tranh luận xung quanh mối quan hệ kinh tế giữa Đức với Nga kể từ khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đều tập trung vào khí đốt và dầu mỏ.
Để đảm bảo sự ổn định của nền kinh tế trước lệnh trừng phạt từ bên ngoài, Chính phủ Nga vừa quyết định tăng Quỹ dự phòng của chính phủ lên 273 tỷ Ruble (khoảng 3,2 tỷ USD).
Nga sẽ có hành động pháp lý cần thiết nếu phương Tây cố gắng dàn xếp, đưa Nga vào một vụ vỡ nợ giả tạo, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov nói với nhật báo Izvestia trong một cuộc phỏng vấn hôm 11/4.
Theo dự báo mới công bố của Ngân hàng Thế giới (World Bank), nền kinh tế Ukraine có nguy cơ suy giảm 45,1% trong năm nay do ảnh hưởng của chiến sự với Nga.
Thành phố 25 triệu dân của Trung Quốc hôm 11/4 ghi nhận số ca nhiễm mới COVID-19 tăng lên 24.944 ca trong 24 giờ, mức cao kỷ lục. Chính quyền thành phố đang nỗ lực duy trì nguồn cung thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu giữa đợt phong tỏa nghiêm ngặt.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen thông báo, sự kiện gây quỹ nhằm hỗ trợ người dân Ukraine bị ảnh hưởng bởi xung đột đã nhận được cam kết hỗ trợ quyên góp, vay và trợ cấp từ cộng đồng quốc tế tới 10,1 tỉ euro.