CEO Group đã vượt nhẹ chỉ tiêu về lợi nhuận đặt ra trong năm 2021 và tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận tăng ba chữ số trong năm 2022.
Chia sẻ tại diễn đàn “Chuyển đổi số để phục vụ bạn đọc tốt hơn” sáng 14/4, đại diện Bộ Thông tin - Truyền thông khẳng định Nhà nước sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng số, tiếp tục đồng hành hỗ trợ cơ quan báo chí trên không gian số.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có văn bản gửi UBND tỉnh các tỉnh, thành đề nghị chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu,...) đứng tên vợ chồng ông Trịnh Văn Quyết và hai em gái của ông này.
Trong bối cảnh lạm phát hiện tại, chuyên gia cho rằng chứng khoán và trái phiếu sẽ là hai kênh đầu tư phù hợp và vẫn sinh lời, đảm bảo tính an toàn trong năm nay. Trong khi đó, thanh khoản của thị trường bất động sản trong thời điểm này vẫn còn mang tính đầu cơ.
Trong một báo cáo công bố hồi cuối tháng 3, Viện Tài chính Quốc tế (IIF) nhận định: “Dòng tiền đang rút khỏi Trung Quốc với quy mô và cường độ mà chúng tôi cho là chưa từng có"…
Nghiên cứu của SSI Research về kết quả kinh doanh trong quý I/2022 chỉ ra rằng hầu hết các doanh nghiệp đều đạt mức tăng trưởng ổn định đến tốt trong 3 tháng đầu năm, đặc biệt là các doanh nghiệp phân bón.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ bổ sung đánh giá nợ xấu phát sinh từ cho vay các dự án BOT, bất động sản, trái phiếu của doanh nghiệp và ngân hàng.
Ủy ban châu Âu (EU) vừa ban hành quy định về dư lượng tối đa của thủy ngân trong thủy sản và muối. Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản và muối cần lưu ý quy định mới này.
“Cho dù Đức ngừng mua khí đốt của Nga hay ngược lại, Nga cắt dòng khí đốt sang Đức, thì đây không chỉ đơn giản là câu chuyện khí đốt. Hãy nghĩ đến một kịch bản suy thoái”, ông Paul Gruenwald, chuyên gia kinh tế trưởng của S&P Global cho hay.
Mới đây, Bộ Kinh tế Nga cho biết lạm phát ở nước này đã tăng lên 17,49%. Đây là mức lạm phát cao nhất kể từ tháng 2/2002, giữa bối cảnh đồng ruble biến động khiến giá cả tăng vọt.
Thống đốc Fed Christopher Waller mới đây cho biết, muốn kiểm soát lạm phát đòi hỏi ngân hàng trung ương Mỹ phải tăng lãi suất với tốc độ nhanh hơn bình thường. Do đó, ông không loại trừ khả năng nâng lãi suất 50 điểm cơ bản nhiều lần trong năm nay.