Một phần do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều người hạn chế đến nơi công cộng, phần nữa là nhiều gia đình cắt giảm chi tiêu. Đây có thể là một trong số các lý do khiến "canh bạc" bánh trung thu hạ nhiệt.
Khu bảo tồn thiên nhiên không sai khi chấm dứt hợp đồng với ông Trần Hữu Sỹ, 79 tuổi, nhưng sẽ phải trả 1,2 đồng cho lão nông vì ông là người đã đầu tư làm hồ cá tại đây.
Hiện nay có không ít đối tượng xấu ăn cắp giấy tờ hoặc thông tin của người khác để đem đi vay tiền ngân hàng, công ty tín dụng. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ phải chịu trách nhiệm: ngân hàng hay nạn nhân?
Nghị định nêu rõ phạt tiền từ 3.000. 000 đến 5.000.000 đồng đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức nếu không tổ chức thực hiện quy định không uống rượu bia trong thời gian làm việc, tại nơi làm việc của cơ quan.
Khoác lên mình tấm áo đại gia sở hữu hàng chục biệt thự, Bùi Xuân Thành khiến mọi người xung quanh bất ngờ khi bị công an bắt giữ vì điều hành đường dây cá độ nghìn tỉ đồng.
Từng ôm trái đắng nợ ở Vinashin, Vinalines, nhóm khách hàng liên quan đến cổ đông cũ của Westernbank nhưng PVcomBank vẫn dẫn đầu là công cụ nợ của các tổ chức kinh tế.
Một bản hợp đồng Hợp tác kinh doanh với các điều khoản hoàn toàn bất lợi cho nhà đầu tư nhưng Nhật Nam lại đang sử dụng để kí kết hợp tác. Trong trường hợp rủi ro xảy ra, nhà đầu tư lại chịu hoàn toàn thiệt hại.
Theo một thống kê chưa chính thức, có đến 90% xe đạp điện và linh kiện xe đạp điện ở nước ta hiện nay là không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây là vấn đề đã tồn tại nhiều năm nhưng chưa được giải quyết.
Hàng giả, hàng nhái vẫn trà trộn rao bán trên loại hình kinh doanh thương mại điện tử. Cơ quan thuế thì khó lòng thu được thuế từ người bán, còn người tiêu dùng mua phải hàng rởm thì chỉ biết than trời.
Pharmacity cho biết, công ty tiếp tục báo lỗ 194 tỷ đồng chỉ trong 6 tháng. Trước đó, chuỗi nhà thuốc lớn nhất Việt Nam này lỗ 122 tỷ đồng sau nửa năm 2019 và báo lỗ cả năm 265 tỷ đồng.
Chỉ vài giờ đồng hồ trước khi lệnh gỡ bỏ ứng dụng khỏi cửa hàng có hiệu lực, một thẩm phán đã ra quyết định chặn lệnh cấm từ Bộ Thương mại Mỹ. Tuy nhiên, số phận sau cùng của TikTok vẫn còn đang bất định.
Với chức vụ Phó trưởng phòng dịch khách hàng SeABank Long Biên, Trịnh Thị Phương Thanh đã chỉ đạo cấp dưới giả chữ ký, lập và duyệt khống để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của khách hàng.