Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP) cho biết tính tới cuối tháng 8/2021, chỉ có khoảng 30 - 40% doanh nghiệp thủy sản tại các tỉnh thành phía Nam hoạt động được “3 tại chỗ”, công suất chung về chế biến và xuất khẩu thủy sản của cả vùng đã giảm từ 60 – 70%.
Đại dịch COVID-19 gây ra nhiều khó khăn, thiệt hại đối với kinh tế Việt Nam. Trong lúc này, phòng, chống dịch COVID -19 là nhiệm vụ ưu tiên số một, song việc dự kiến các kịch bản, giải pháp để nền kinh tế sẵn sàng đón cơ hội tăng tốc phát triển sau khi dịch bệnh được khống chế cũng rất cần thiết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phải nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, xây dựng kế hoạch, kịch bản phục hồi và thúc đẩy kinh tế trong điều kiện mới.
Mới đây, VARS đã có kiến nghị đến Bộ Xây dựng xem xét, trình Chính phủ điều chỉnh chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh nhà môi giới bất động sản bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Sự phục hồi thương mại hàng hóa chủ yếu là nhờ các mặt hàng liên quan đến dịch bệnh, các hàng hóa tiêu dùng bền lâu và các trang thiết bị y tế. Thương mại dịch vụ được dự báo sẽ phục hồi với tốc độ chậm hơn do những hạn chế trong du lịch quốc tế.
Sở Công Thương Hà Nội cho biết, các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn đã chuẩn bị lượng hàng hóa phục vụ người dân Thủ đô tăng gấp 3 lần so với tháng bình thường và dự trữ trong 3 tháng.
Thành phố đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể đối với người tiêm đủ 2 mũi vaccine được phép đi lại, tham gia các hoạt động lao động, sản xuất, tham gia công tác phòng, chống dịch.
Do tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã triển khai mô hình “đi chợ hộ” mang lại hiệu quả cao.
Mẫu giấy đi đường mới khiến người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn bởi hướng dẫn cấp chưa rõ ràng cũng như sự chậm trễ bởi cả nước vừa trải qua kỳ nghỉ lễ vào tuần trước. Nhiều người lo ngại tình trạng này sẽ khiến công việc bị gián đoạn.
Từ đầu năm đến nay, dịch COVID-19 tấn công vào nhiều địa phương đang thu hút dòng vốn FDI lớn ở nước ta như Bắc Ninh, Bắc Giang, TP.HCM, Bình Dương… làm dấy lên mối lo ngại về việc dòng vốn FDI sẽ có thể dịch chuyển khỏi Việt Nam.
Bưởi Phúc Trạch đã vào mùa nhưng năm nay huyện Hương Khê lại im ắng hơn mọi khi do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vì vậy, Bưởi Phúc trạch đã được kết nối tiêu thụ qua kênh thương mại điện tử.
Thời gian qua đã có một số sản phẩm của Việt Nam bị cảnh báo về dư lượng Etylen Oxit khi xuất khẩu vào thị trường châu Âu. Vì vậy, Bộ Công Thương đề nghị doanh nghiệp nên kiểm soát dư lượng Etylen oxit trong thực phẩm trước khi xuất khẩu.
Chiết khấu cao, đòi hỏi chính sách đổi trả vô lý… là một trong số những nguyên nhân khiến nhiều đơn vị sản xuất nông sản sạch không mặn mà với việc phân phối tại siêu thị.
VinFast đang nhắm đến trở thành hãng xe điện hàng đầu Đông Nam Á khi gần đây liên tục tiến hành những bước đi mới nhằm phục vụ cho việc tiến ra các thị trường mới bên cạnh chiến lược đã biết.