Trường CĐ VHNTDL Sài Gòn miễn nhiệm nghệ sĩ Đức Hải có đúng quy trình?

16:48 | 09/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hiệu trưởng Trường CĐ VHNTDL Sài Gòn khẳng định việc miễn nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng nhà trường đối với nghệ sĩ Đức Hải được thực hiện đúng quy định về pháp lí, quy trình miễn nhiệm.

Ngày 9/6, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch (VHNTDL) Sài Gòn đã ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với nghệ sĩ Đức Hải vì những lùm xùm của nghệ sĩ này trên mạng xã hội thời gian qua gây ảnh hưởng không tốt cho uy tín và hoạt động của nhà trường.

Quyết định trên do tiến sĩ Vũ Khắc Chương, Hiệu trưởng nhà trường ký. Cụ thể, trong quyết định nêu rõ, xét nhu cầu công tác của nhà trường, nay miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng với NSƯT, thạc sĩ Trần Đức Hải. Ông Trần Đức Hải có trách nhiệm bàn giao các công việc trong thời gian giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng theo quy định của Nhà trường. Quyết định có hiệu lực ngay trong ngày ký.

Tuy nhiên, sau khi quyết định trên được ban hành, nhiều người đang đặt câu hỏi hiệu trưởng Trường CĐ VHNTDL Sài Gòn có được quyền ký miễn nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng của nghệ sĩ Đức Hải hay không vì luật không quy định điều này.

Trường CĐ VHNTDL Sài Gòn miễn nhiệm nghệ sĩ Đức Hải có đúng quy trình? - ảnh 1

Quyết định miễn nhiệm chức vụ hiệu phó Trường CĐ VHNTDL Sài Gòn đối với nghệ sĩ Đức Hải

Cụ thể, theo khoản e, Điều 12 của Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH quy định về Điều lệ trường cao đẳng, ghi rõ chỉ có Hội đồng quản trị (HĐQT) có quyền "quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các phó hiệu trưởng".

Trả lời báo chí về vấn đề trên, ông Vũ Khắc Chương, Hiệu trưởng trường Trường CĐ VHNTDL Sài Gòn khẳng định, việc miễn nhiện chức danh Phó hiệu trưởng đối với nghệ sĩ Đức Hải được nhà trường thực hiện đúng quy định về pháp lí, quy trình miễn nhiệm.

Theo lãnh đạo Trường CĐ VHNTDL Sài Gòn, sáng nay (9/6), Hội đồng quản trị nhà trường đã họp và có quyết định kỷ luật với nghệ sĩ Đức Hải. Cuộc họp có biên bản họp, tại cuộc họp hội đồng nhà trường đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng với nghệ sĩ Đức Hải. Sau đó, hội đồng có ra nghị quyết ủy quyền cho hiệu trưởng ký quyết định miễn nhiệm.

“Khi công bố chính thức, trường chỉ công bố quyết định này do tôi ký thôi chứ không thể đưa ra cả bộ hồ sơ liên quan vì sẽ rắc rối và nhiêu khê hơn. Tuy nhiên, trước nhiều thắc mắc của dư luận, nhà trường sẽ sớm có thông cáo báo chí cụ thể về việc ra quyết định này”, ông Chương nói.

Về lý do miễn nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng của nghệ sĩ Đức Hải, trong ngày 9/6, Trường CĐ VHNTDL Sài Gòn cũng đã ra thông báo cho biết, ngày 2/6, trường có nhận được nhiều thông tin, hình ảnh về phát ngôn của nghệ sĩ Đức Hải cũng như quan tâm về việc xử lý của nhà trường. Ngày 3/6, trường có thông cáo về việc này.

Ngày 8/6, nghệ sĩ Đức Hải có liên hệ với nhà trường và giải trình là bài đăng trên trang cá nhân Facebook của mình là do con nuôi thực hiện, không liên quan đến ông. Nghệ sĩ Đức Hải còn cung cấp những tin nhắn tống tiền mình và thông báo đã nhờ công an vào cuộc xác minh, điều tra, hỗ trợ bảo vệ cho ông.

Tuy nhiên, trước câu chuyện còn kéo dài và có nhiều tình tiết chưa rõ ràng liên quan đến nghệ sĩ Đức Hải và ảnh hưởng đến hình ảnh của nhà trường, Ban Giám Hiệu nhà trường đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng đối với nghệ sĩ này.

Theo thông báo, sau khi có kết quả từ cơ quan điều tra và được báo chí thông tịn rõ ràng về việc người đăng tải bài viết trên trang cá nhân Facebook của nghệ sĩ Đức Hải, nhà trường sẽ có hướng xử lý tiếp theo. “Nếu nghệ sĩ Đức Hải vô can, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác nếu nghệ sĩ còn muốn tham gia công tác”, thông báo cho biết.

H.A

Xem thêm: Trường CĐ VHNTDL Sài Gòn miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng nghệ sĩ Đức Hải